Theo thông báo từ Liên đoàn Thể thao định hướng Quốc tế (IOF), phần thi chạy định hướng cự ly trung bình diễn ra hôm 20/10 "đã bị phủ bóng bởi sự gian lận từ đội Trung Quốc".
Trong phần thi chạy định hướng băng đồng, các đội cần thể hiện khả năng định hướng chỉ bằng một bản đồ và một la bàn. Người chiến thắng là người về đích trong thời gian nhanh nhất.
Kết quả ngày 20/10, các chân chạy Trung Quốc về đích thứ nhất, thứ hai và thứ tư nội dung nữ, về nhì nội dung nam. Nhưng IOF bắt đầu điều tra sau khi nhiều đội khác, trong đó có Nga, Pháp, Thụy Sĩ, Ba Lan và Áo, khiếu nại. IOF cho biết đội Trung Quốc đã được người dân địa phương hỗ trợ và đi theo những con đường nhỏ chỉ riêng họ biết.
"Tổ trọng tài quyết định loại toàn bộ thành viên trong đội Trung Quốc", IOF thông báo. Đội Trung Quốc kháng nghị nhưng bất thành. Thành tích tốt nhất hiện thuộc về Matthias Kyburz, quốc tịch Thụy Sĩ. Dù vậy, ban tổ chức chưa trao huy chương.
Hội đồng Hội thao Quân sự Quốc tế (CISM), đơn vị tổ chức Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, và Tổng cục Thể dục thể thao Quốc gia Trung Quốc chưa có bình luận. Trong một thông báo chưa rõ ngày đăng, CISM cho rằng "những tin đồn" về gian lận "không thể làm xấu hình ảnh thế vận hội".
Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới, được tổ chức thường niên, năm nay diễn ra tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sự kiện kéo dài 10 ngày, từ ngày 19/10, với sự tham gia của hơn 9.300 quân nhân đến từ 109 quốc gia.
Tùng Trương (theo Reuters)