Cung cấp sản phẩm - dịch vụ chất lượng, hỗ trợ địa phương nơi đặt cửa hàng, triển khai các dự án xã hội… là cách Uniqlo hiện thực hóa cam kết vì cộng đồng.
56,7% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi nói dự kiến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới, nhiều đứng thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào.
Thủ tướng cho rằng trước "bão" kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn trụ vững, ổn định kinh tế vĩ mô, dự trữ ngoại hối trên 100 tỷ USD và xuất siêu 25 tỷ USD.
Tới Gunma, tỉnh có thế mạnh về sản xuất thiết bị vận tải, linh kiện, thực phẩm, hóa học của Nhật, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam.
Tỉnh Bình Dương vừa cấp phép xây dựng nhà máy và đầu tư cho bốn doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn hơn 150 triệu USD.
Các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng nhân lực của Việt Nam tại đây rất thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là "sức mạnh mềm" mà nước này phải học hỏi.
Lũy kế 11 tháng đầu năm, Nhật Bản có gần 1.570 dự án hiệu lực với tổng vốn 5,5 tỷ USD, đứng thứ ba trong các nước đầu tư vào TP HCM.
Việt Nam đứng đầu ASEAN về tỷ lệ doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động 1-2 năm tới, chỉ hơn 2% doanh nghiệp thu hẹp quy mô hoặc rời đi.
Ichiwa chỉ bán mochi nướng, đã tồn tại qua nhiều cuộc chiến tranh, thiên tai, thảm họa tự nhiên và sự thăng trầm của các triều đại.
Doanh nghiệp Nhật đẩy mạnh tuyển nhân sự có chuyên môn, thay vì chỉ tìm người thạo tiếng Nhật trong vai trò phiên dịch hoặc trợ lý.
Một sáng sớm, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe mấy câu tiếng Việt phát ra từ văn phòng của ban quản lý ga tàu điện ở Tokyo.
Hàng loạt doanh nghiệp đang "xếp hàng" chờ Chính phủ Nhật Bản phê duyệt ngân sách, hỗ trợ họ chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc về nước.
Hơn 40% trong 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản được Jetro khảo sát đang xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong ba năm tới.
Đại diện Jetro cho rằng, việc một nửa doanh nghiệp Nhật được hỗ trợ chi phí chọn sang Việt Nam gây bất ngờ cho các nước trong khu vực.
Tập đoàn Nhật Bản đang ưu tiên chọn Bình Định với lợi thế cảng nước sâu để xây nhà máy ôtô thứ hai ở Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Masayoshi Son nhân chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ đăng quang của nhà vua Naruhito.
Doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đánh giá Việt Nam có ưu thế về quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng và chi phí nhân công rẻ.
Nhà phát triển từ Nhật Bản có kế hoạch phát triển 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam đến năm 2025.
Doanh nghiệp Nhật Bản không đòi hỏi nhân viên phải thông minh xuất chúng mà cần người biết thích ứng nhanh với sự thay đổi.
Sau hơn hai năm làm việc ở Việt Nam, ông Hiroharu Motohashi, CEO Ajinomoto Việt Nam cảm nhận rất rõ sự giao thoa của nền văn hóa Nhật - Việt. Ông cho rằng đây là điểm đến hấp dẫn được các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao.