Đỗ Quốc Luật về nhất với thời gian 30 phút 44 giây, nhanh hơn kỳ trước 28 giây. Anh nước rút ở nửa cuối chặng đua để bứt tốp. Khi về đích, Luật giơ tay phải lên làm động tác chào cờ.
Chân chạy sinh năm 1993 trở thành VĐV đầu tiên giành HC vàng 11 lần liên tiếp tại một nội dung, tại giải VĐQG marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong - Tiền Phong Marathon – 2025. Xếp sau là Nguyễn Thị Oanh với chín lần vô địch 5km hệ tuyển nữ, khi về nhất kỳ này với thời gian 16 phút 19 giây.

Đỗ Quốc Luật cho biết anh rất tự hào và xúc động khi giành chiến thắng tại Quảng Trị. "Tôi rơi nước mắt vì lập kỷ lục sau nhiều nỗ lực", anh nói. "Đặc biệt hơn, bác tôi đã anh dũng hy sinh trên chính mảnh đất Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ".
Ngay sau Tết Nguyên Đán 2025, Quốc Luật được vào Quảng Trị tập huấn một tháng rưỡi nên không lạ lẫm thời tiết và các cung đường. Tuy nhiên, VĐV của đoàn Quân đội cho biết chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, gặp phải ở giải VĐQG 2024 tại Đồng Nai. Tuy nhiên, anh cảm thấy nỗi đau của bản thân là bình thường so với các bậc cha chú đã hy sinh để có tự do hôm nay, vì vậy quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.
Ngoài niềm vui chiến thắng, Đỗ Quốc Luật cũng hạnh phúc khi có nhiều VĐV trẻ chạy tốt tại giải. Ở 10km hệ nam tuyển, xếp sau Luật là Lương Đức Phương – 31 phút 5 giây và Nguyễn Quốc Anh – 31 phút 13 giây. Tuy nhiên, ở hệ nam trẻ, Nguyễn Viết Ái chỉ về sau Luật bốn giây, còn Dương Minh Hùng cán đích ở 31 phút 1 giây.
Viết Ái sinh năm 2007 ở Quảng Bình. VĐV trẻ mới tập chạy chuyên nghiệp ba năm nhưng phát triển tốt và có thể hướng tới các cự ly dài hơn. "Ái chỉ về sau tôi hơn chục mét. Tôi thấy vui vì có lớp kế cận", Quốc Luật cho biết. "Các VĐV trẻ không còn quá e ngại, thậm chí tâm lý tốt và mạnh dạn hơn khi đấu các đàn anh".

Nguyễn Thị Oanh về nhất nội dung 5km hệ nữ tuyển tại Tiền Phong Marathon 2025 ở Quảng Trị ngày 30/3. Ảnh: Tienphong Marathon
Tiền Phong Marathon 2025 là kỳ thứ 66, với 7.000 VĐV tranh tài, trong đó có khoảng 200 VĐV chuyên nghiệp trực thuộc các đơn vị trên cả nước. Giải có 12 nội dung dành cho các VĐV hệ tuyển và tám nội dung dành cho VĐV phong trào.
Ở nội dung 42km, Hoàng Nguyên Thanh về nhất hệ nam tuyển, với 2 giờ 32 phút 23 giây. Xếp sau là Nguyễn Văn Lai - 2 giờ 32 phút 40 giây và Mai Quý Phong – 2 giờ 32 phút 59 giây. Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất hệ nữ tuyển, với 2 giờ 42 phút 9 giây. Xếp sau là Nguyễn Thị Thúy Vân – 2 giờ 46 phút 49 giây và Bùi Thị Thu Hà – 2 giờ 48 phút 49 giây.
Ở nội dung 21km, Nguyễn Trung Cường về nhất hệ nam tuyển, với 1 giờ 7 phút 15 giây. Xếp sau là Tòng Văn Hoàn – 1 giờ 9 phút 32 giây và Bá Văn Hân – 1 giờ 9 phút 33 giây. Về nhất hệ nữ tuyển lần lượt là Phạm Thị Hồng Lệ - 1 giờ 17 phút 44 giây, Lê Thị Lam – 1 giờ 18 phút 59 giây và Đoàn Thu Hằng – 1 giờ 19 phút 16 giây.
Hiếu Lương