Trả lời:
Thuốc alumin 2 mà bạn uống có tác dụng chữa loét dạ dày, còn chloraphemiramin dùng chữa dị ứng. Trước đây, các bác sĩ đã cho bạn dùng đúng thuốc đúng bệnh. Việc điều trị có hiệu quả vì bạn uống 2 thứ thuốc khác nhau để chữa hai bệnh khác nhau, ở hai thời điểm riêng biệt.
Lần này, 2 bệnh của bạn đồng thời tái phát, bạn đã dùng cả hai thứ thuốc nói trên cùng một lúc. Khi đó, thuốc alumin 2 sẽ tạo thành một lớp bao phủ dạ dày, ruột, không cho chlorapheniramin ngấm vào máu và phát huy hiệu lực. Do đó, chứng dị ứng không khỏi được. Muốn điều trị đồng thời 2 bệnh đau dạ dày và dị ứng, bạn phải uống 2 loại thuốc cách nhau 3-4 giờ để chúng không ngăn cản tác dụng của nhau.
Nếu đã đổi cách uống thuốc mà chứng mẩn ngứa không đỡ, có thể hiện tượng mẩn ngứa lần này của bạn không do dị ứng gây nên mà là triệu chứng của một bệnh ngoài da nào đó. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám tại một cơ sở chuyên khoa da liễu có đầy đủ phương tiện xét nghiệm để xác định bệnh và có cách điều trị hợp lý. Khi đi khám, nên nói cho bác sĩ biết bạn đang uống alumin 2 để bác sĩ phối hợp thuốc an toàn hơn.
DS Phan Quốc Đống, Sức Khỏe & Đời Sống