Trả lời:
Bạch biến (còn gọi là bệnh bạch bì, tên khoa học là Vitiligo) là tình trạng mất sắc tố melanin ở da, biểu hiện là một hoặc vài vùng trên da bị trắng (một số trường hợp có màu hơi hồng do xung huyết mạch máu dưới da), thường có viền tăng sắc tố nơi tiếp giáp với da bình thường. Vùng da bạch biến trơn láng, không có vảy, không mất cảm giác. Khi bị ở da đầu, tóc ở vùng tổn thương cũng bạc trắng. Các mảng bạch biến có thể liên kết thành mảng lớn, tổn thương có thể lan ra khắp toàn thân.
Bệnh bạch biến có thể tự khỏi hoặc ở trạng thái ổn định trong một thời gian dài, cũng có thể phát triển thêm nhiều mảng mới (ở người lớn tuổi, bệnh có khuynh hướng phát triển nhanh hơn).
Việc điều trị hiện vẫn chưa đem lại kết quả khả quan. Tại chỗ, có thể bôi các thuốc như Meladinine, tinh dầu Bergamote. Không bôi vùng da gần mép da lành (trừ khoảng 1 mm) để thuốc ngấm ra là vừa. Nếu bôi trên cả da lành, viền sẽ đậm hơn.
Về đường uống, thường dùng các thuốc sau:
- Meladinine: Uống mỗi ngày 1 viên (nếu thể trọng dưới 30 kg), hoặc 2 viên (31-50 kg), 4 viên (trên 65 kg)
- Paraminan: Người lớn uống 3-4 viên/ngày, thuốc ít có hiệu quả trong việc tái tạo lại sắc tố nhưng có tác dụng ngăn cản sự hấp thu ánh nắng.
Những điều mô tả trong thư cho thấy, có nhiều khả năng người thân của bạn đã bị bạch biến hoặc bị các bệnh mất màu da (do tiếp xúc với một số hóa chất) hay bệnh giảm sắc tố sau viêm nhiễm (Lupus đỏ mạn tính, vẩy nến, chàm...). Nên đến bác sĩ để khám và có hướng điều trị thích hợp.
BS Trần Quốc Long, Sức Khỏe & Đời Sống