Dưới đây là điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (năm 2018-2019 gọi là thi THPT quốc gia) của 12 khoa, trường đào tạo Y, Dược khu vực miền Bắc trong ba năm qua:
Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất trong 12 trường. Năm 2020, Y khoa lấy 28,9, tương đương 9,7 điểm một môn. So với chính ngành này năm 2018, điểm chuẩn tăng đến 5,15.
Mức tăng điểm chuẩn mạnh nhất thuộc về ngành Y khoa của Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nôi, tăng từ 22,7 năm 2018 lên 28,35 năm 2020, chênh nhau 5,65 điểm.
Với ngành Dược học, Đại học Dược Hà Nội năm 2020 lấy 26,9, kế đó là Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 26,7. Mức tăng lớn nhất của điểm chuẩn ngành Dược học trong ba năm là Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên với 5,35 điểm (từ 19,5 năm 2018 lên 24,85 năm 2020).
Ngoài Y khoa và Dược học, ngành Răng Hàm Mặt cũng lấy điểm chuẩn cao, dao động 21-27 ở mọi trường. Trong cả ba năm, Đại học Y Hà Nội luôn có điểm chuẩn ngành này cao nhất, lần lượt 24,3, 26,4 và 28,65. Còn Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, có điểm chuẩn tăng lớn nhất, từ 21,5 lên 27,2, tức 5,7 điểm
Hầu hết trường trong danh sách này giữ nguyên hoặc tăng 10% học phí so với năm ngoái, riêng hai đại học Y Dược Thái Bình, Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng tăng 29-71%.
>>Xem điểm chuẩn năm 2020 của hơn 200 đại học
Thanh Hằng