Trả lời:
Đỉa suối thường xâm nhập cơ thể qua mũi. Lúc đầu, nạn nhân không phát hiện ra, vẫn sinh hoạt, vui chơi bình thường trong suốt chuyến đi và cả một khoảng thời gian sau khi đi du lịch về. Sau đó khoảng 3-4 tuần (có khi tới 2-4 tháng), bệnh nhân thấy buồn buồn trong mũi, chảy máu mũi, nhiều khi thấy con đỉa thập thò ngoài mũi. Con đỉa có thể bò xuống họng và sẽ rất nguy hiểm nếu chúng bò xuống, xâm nhập sâu vào thanh quản gây các triệu chứng khó thở, ho, khạc, ra máu.
Khi đỉa thập thò ngay lỗ mũi, đừng nghĩ có thể lấy ra được dễ dàng mà cố lấy, vì sẽ bị chảy nhiều máu. Lúc này phải bình tĩnh, đừng nóng vội. Không được nhỏ các thuốc sát khuẩn mạnh, nước vôi, nước điếu vào mũi. Do đỉa suối rất ưa nước, nên có thể nhúng mũi vào trong bát nước. Trong một số trường hợp, đỉa sẽ tự bò ra. Nếu nó ra hẳn cả hai đầu thì coi như đã khỏi, nhưng đa phần chỉ có một đầu chui ra, một đầu vẫn bám chặt trong mũi. Ngay lúc đó, nếu có điều kiện, hãy dùng ngay một chiếc kẹp, kẹp chặt ngay cái đầu tự do đang ngọ nguậy trong nước, nhưng đừng vội lôi ra ngay vì đầu kia còn bám rất chặt mà phải chờ một lúc khi nào thấy hai đầu đỉa ngoe nguẩy trong bát nước là được.
Nếu không lấy đỉa ra được bằng cách này, cần đưa nạn nhân đến các cơ sở chuyên khoa Tai mũi họng để các thầy thuốc lấy ra.
BS Chính Trực, Sức Khỏe & Đời Sống