Dị ứng thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng nhẹ như đau bụng, phát ban, nặng có thể là sốc phản vệ.
Hầu hết trường hợp dị ứng thực phẩm có liên quan đến protein trong thực phẩm như sữa bò, trứng, đậu phộng, động vật có vỏ...
Một nhóm nhà nghiên cứu tạo ra con bê nhân bản khỏe mạnh mang gene không gây dị ứng sữa.
Con gái tôi hiện 6,5 tháng tuổi, nặng 8kg, đi tiêu "hoa cà hoa cải" suốt sau khi uống sữa công thức. Vậy xin hỏi chuyên gia, có phải bé bị dị ứng sữa bò không? (Liên)
Con tôi bị dị ứng hải sản. Làm thế nào để điều trị khỏi bệnh này, thưa bác sĩ? (Nguyễn Thanh)
Con tôi dị ứng không rõ nguyên nhân. Tôi có thể tự điều trị cho bé bằng các bài thuốc dân gian như sắc nước bí đao, hoa cúc vàng, thược dược đỏ, mật ong... hay không? (Hoài Minh)
Tôi không có sữa, nên phải cho bé (5 tháng tuổi) uống sữa ngoài. Tuy nhiên, bé thường đi tiêu lỏng mỗi lần bú no. Tôi phải chọn sữa thế nào để phù hợp và an toàn với bé? (Thanh)
Con tôi 7 tháng tuổi, hay nôn trớ và quấy khóc sau khi uống sữa. Tôi lo bé bị dị ứng. Xin bác sĩ tư vấn cách nhận biết chính xác dấu hiệu dị ứng sữa ở trẻ nhỏ? (Văn Hương)
Tôi mắc bệnh dị ứng thời tiết và thức ăn, con tôi 15 tháng tuổi cũng hay dị ứng da phát ban. Vậy bé dị ứng do sữa hay di truyền từ tôi? Làm thế nào để điều trị dứt điểm? (Thanh Vy)
Bé nhà em được 5 tháng tuổi, nặng 7 kg, bú sữa mẹ hoàn toàn. Gần đây em tập cho bé ăn khoảng 20 ml sữa ngoài, một tiếng sau bé ói hết.
Con tôi được 4 tháng, bú mẹ hoàn toàn. Mới đây, cháu uống thêm sữa ngoài hay bị nôn mặc dù chỉ uống một ít.
Sữa bò, trứng, cá, hải sản, hạt cây, lạc, đậu nành và lúa mì là thủ phạm của đến 90% trường hợp dị ứng do thực phẩm.
Con tôi năm nay 22 tháng tuổi. Cách đây một hôm, tôi đổi sữa mới cho con. Hôm đó bé ăn được nhiều cơm hơn, và uống thêm một bình sữa 180 ml lúc 21h tối.
Con tôi 5 tháng tuổi. Hồi 3 tháng, cháu bị tiêu chảy 20 hôm do dị ứng sữa. Từ đó cháu rất hay bị đi ngoài phân sống.