Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, di sản lớn nhất ông để lại cho các hậu bối là David De Gea. Nhận định này không sai khi xét tới những năm đầu thời hậu Ferguson.
Những pha bay nhảy, phản xạ của anh liên tiếp cứu thua cho đội bóng chủ quản và những danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Manunited như là một phần thưởng xứng đáng với anh.
Anh được ca tụng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, cạnh tranh với Neuer vào thời điểm đó. Nhưng sau mùa giải này, đừng để hào quang trong quá khứ đánh lừa về tài năng thật sự của De Gea. Anh ta đã đoạt găng tay vàng nhưng đó là giải thưởng cho thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất chứ không phải là cho thủ môn xuất sắc nhất.
Valdes từng đoạt tới năm danh hiệu Zamora(giải thưởng tương tự như găng tay vàng của EPL) so với chỉ một lần duy nhất của Cassilas nhưng Valdes chưa bao giờ được đánh giá là thủ môn xuất sắc hơn thánh Iker, thậm chí chưa từng một lần chiếm được suất bắt chính trên đội tuyển quốc gia của Cassilas.
Quay lại với De Gea, anh ta hoàn toàn không xuất hiện trong top 5 thủ môn có số lần cứu thua cũng như có tỉ lệ cứu thua cao nhất nhưng lại có mặt trong top 5 thủ môn có số lỗi dẫn đến bàn thua cao nhất ngoại hạng anh mùa này. Xin được nói thêm là trong top 5 tệ hại đó thì chỉ duy nhất De Gea là người thi đấu cho một đội top 10 của giải. Có nghĩa là Varane và Martinez đã phải gánh còng lưng cho 17 trận trắng lưới của De Gea. VàDe Gea cũng nằm trong top 5 những thủ môn có nhiều lỗi dẫn tới bàn thua nhất ở EPL trong 5 mùa giải gần nhất.
Đó là về con số còn thực tế trên sân thế nào? De Gea là một thủ môn đã out, "META" (không còn phù hợp) từ lâu nên tạm thời không bàn đến khía cạnh phân phối bóng hay thoát pressing. Ngoài khả năng phản xạ tốt thì De Gea không thể làm tốt thêm bất cứ nhiệm vụ nào khác.
Anh chống bóng bổng kém, không có khả năng chỉ đạo hàng thủ, một đối một kém, không thể kiểm soát vòng cấm, bắt pen cũng kém và đặc biệt là tâm lý rất thiếu vững vàng. Còn khả năng phản xạ thì phải hiểu một điều là De Gea có nhiều cơ hội để thể hiện hơn không đồng nghĩa với việc anh có phản xạ tốt hơn những người khác.
Hãy coi Allisson làm ví dụ điển hình. Trong một mùa giải mà hàng thủ Liverpool thay nhau diễn hài thì Allisson vẫn nằm trong top những thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất và có tỷ lệ cứu thua cao nhất. Đó mới là ví dụ điển hình của một thủ môn "gánh team" trong thời buổi hiện tại.
Không chỉ với thủ môn của những đội dẫn đầu. khi so sánh với một số thủ môn ở những đội tầm trung như Sanchez của Brighton hay Raya của Brentford, De Gea cũng ở chiếu dưới. Những gì De Gea làm được thì những thủ môn khác cũng làm được nhưng những gì họ làm được thì De Gea chưa chắc làm được.
Có thể bạn cho rằng De Gea phải chịu áp lực khi thi đấu với "nghệ sĩ nhân dân" Macguire. Nhưng hãy nhìn xem cậu em Henderson có phải chịu áp lực trong nửa mùa giải 2020-2021 (trước khi bị Covid-19) khi đứng sau Macguire không? Hay như Pickford 5,6 năm nay liên tục "bị" đứng sau Macguire trên đội tuyển có mắc sai lầm nào không?
Hay ví dụ thiết thực nhất là Allisson phải đứng sau một hàng thủ rách nát của Liverpool có mắc nhiều sai lầm như De Gea không? Và nên nhớ ở mùa giải này De Gea liên tục được đá với Varane và Martinez cùng với đó là một tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới đã 5 lần vô địch C1 như Casemiro mà anh ta vẫn tệ như thế thì rõ ràng đây là vấn đề về thực lực, không phải là tâm lý. Và có lẽ không một đội bóng nào dám trả tới gần 400.000 bảng một tuần cho một thủ môn tệ hại như Man United cả.
Để dễ so sánh thì De Gea có lương cao hơn cả Kane và Salah, hai cầu thủ thường xuyên ghi 20 bàn một mùa trong 5 mùa giải gần nhất, và đương nhiên là cao hơn cả những thủ thành xuất sắc nhất thế giới như Ederson và Allisson.
Degea nên cảm thấy may mắn khi Man United không có truyền thống rủ bỏ công thần bởi nếu là những HLV quyết đoán như Klopp, Pep hay Arteta thì De Gea có lẽ sẽ chẳng trụ được quá một mùa.
De Gea từng được cho là thủ môn hay nhất nhì thế giới cùng với Neuer (tầm 10 năm về trước) nhưng trong khi Neuer đã ngoài 36 tuổi vẫn đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2020 và vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới thì De Gea đang dần cho thấy anh là một thủ môn được thổi phồng tài năng quá mức.
Fan Man United có thể coi De Gea là huyền thoại, là một phần thanh xuân của họ nhưng De Gea sẽ không thể nào so sánh với Cech, Van der Sa hay Peter Schmeichel trong ngôi đền huyền thoại của những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
trunksleessj4
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.