Thứ năm, 22/7/2021, 12:46 (GMT+7)

Dây chuyền gia công vaccine Sputnik V tại Việt Nam

Hà NộiLô vaccine Covid-19 Sputnik V đầu tiên được gia công, đóng ống tại công ty Vaccine và Sinh phẩm Số 1 (Vabiotech), với quy trình 7 bước lớn, thành phẩm sau đó gửi đối tác Nga kiểm định.

Ngày 21/7, Công ty Vabiotech (thuộc Bộ Y tế) cùng Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDFI) báo đã gia công thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam, số lượng khoảng 30.000 liều.

Theo đại diện Vabiotech, đối tác Nga yêu cầu quy chuẩn quy trình gia công vaccine Sputnik V khắt khe với hàng trăm bước, có thể tạm chia thành 7 bước lớn. Đầu tiên, vỏ lọ vaccine phải được sấy, rửa sạch để loại bỏ tạp chất.

Sau đó, máy sẽ bơm dung dịch vaccine vào lọ. Vaccine Sputnik V được gia công tại Việt Nam thuộc dạng tiêm. Dung dịch bán thành phẩm được chuyển từ Nga tới Việt Nam qua đường hàng không, đưa về Vabiotech bằng xe lạnh.

Nắp lọ được máy đóng ngay sau khi bơm dung dịch. Có hai lớp nắp, lớp đầu bằng cao su, lớp thứ hai bằng nhôm.

Một chuyên viên chịu trách nhiệm kiểm tra các lọ vaccine sau đóng nắp, gọi là "soi vaccine", nhằm đảm bảo các lọ vaccine đều sạch, không lẫn tạp chất, đủ điều kiện dán nhãn.

Máy dán nhãn vaccine, trên nhãn ghi rõ một lọ chứa 3 ml dung dịch, tương đương 5 liều vaccine, mỗi liều 0,5 ml.

Dán nhãn xong, các chuyên viên đưa vaccine vào cấp đông ở nhiệt độ từ -2 đến -23 độ C, dừng cấp đông đến khi đủ -23 độ C. Đây là điểm khác biệt so với quy trình sản xuất các vaccine sẵn có của Vabiotech.

Vaccine được đóng hộp một lần nữa, sau đó đưa vào kho bảo quản lạnh từ 2 đến 8 độ C.

Trao đổi với báo chí sáng 22/7, tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Vabiotech cho biết sẽ thực hiện hai bước thử nghiệm để thẩm định dây chuyền có đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất vaccine Sputnik V hay không, gồm thử nghiệm thông thường để kiểm tra chất lượng vaccine, sau đó chuyển mẫu vaccine từ Việt Nam sang Nga để đánh giá.

Mỗi hộp chứa khoảng 5 lọ vaccine. Theo tiến sĩ Đạt, sau giai đoạn đánh giá chất lượng vaccine tại Nga, công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng để trở thành đơn vị gia công, đóng gói, đóng ống vaccine Sputnik V. Quyền phân phối do nhà sản xuất Nga quyết định, theo các đơn đặt hàng đã có. Vabiotech cũng đã đề xuất với nhà sản xuất Nga được sử dụng ngay các sản phẩm gia công này tại thị trường Việt Nam.

Kho lạnh bảo quản vaccine thành phẩm. Sau khi ký hợp đồng chính thức, Vabiotech có thể gia công 5-7 triệu liều vaccine Spunik V một tháng. Lượng vaccine phụ thuộc vào bán thành phẩm phía Nga cung cấp, tiến tới chuyển giao công nghệ, hoàn toàn sản xuất vaccine tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ nước ngoài sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng và chủ động có vaccine phòng chống Covid-19, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng với khoảng 70% dân số đã được tiêm vaccine vào cuối năm nay.

Chi Lê
Ảnh: Vabiotech cung cấp

vaccine

Bạn đã được chuyển sang trang đăng ký của VNVC, đối tác VnExpress