Gần 5.000 người đã ký đơn yêu cầu Christie's hủy phiên đấu giá tranh AI, lo ngại rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo đang "đánh cắp thành quả" của họ mà không xin phép hay trả phí bản quyền.
Trong khi đó, những người ủng hộ cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, giúp mở rộng khả năng sáng tạo, không phải thủ phạm ăn cắp nghệ thuật.
![Bức tranh Embedding Study 1 (trái) và Embedding Study 2 của vợ chồng Mat Dryhurst - Holly Herndon, có mức giá dự kiến bán ra dao động từ 70.000 USD đến 90.000 USD. Ảnh: Christies](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/download-2025-02-13t084121-682-6229-5873-1739515544.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wOPj7n5-htjOg7Mfsb0vvg)
Bức tranh "Embedding Study 1" (trái) và "Embedding Study 2" của vợ chồng Mat Dryhurst - Holly Herndon, có mức giá dự kiến bán ra dao động từ 70.000 USD đến 90.000 USD. Ảnh: Christie's
Cuộc tranh luận về AI trong nghệ thuật ngày càng gay gắt. Liệu đây là bước tiến sáng tạo hay là mối đe dọa với giới nghệ sĩ? Nghệ thuật có phải là độc quyền của con người? Hay AI cũng có thể trở thành một "nghệ sĩ" khi biết học hỏi, tổng hợp và tạo ra cái mới?
Trò chuyện với Guardian, Mat Dryhurst - nghệ sĩ có tranh chào bán ở sự kiện đấu giá - cho biết rất quan tâm vấn đề giữa nghệ thuật và AI, phản đối những chỉ trích trong thư kiến nghị. Theo anh, bức họa sắp được trả giá là một phần của quá trình cả hai khám phá cách mô hình AI công khai tái tạo phong cách thẩm mỹ của vợ anh. Dryhurst nói thêm: "Việc sử dụng bất kỳ mô hình nào làm nghệ thuật không phải hành vi bất hợp pháp. Tôi không đồng tình khi một cuộc tranh luận quan trọng lẽ ra tập trung vào các công ty và chính sách nhà nước, lại chuyển sang những nghệ sĩ đang cố gắng chinh phục công nghệ trong thời nay". Christie's cũng là nơi đấu giá bức chân dung đầu tiên do AI thực hiện -Portrait of Edmond de Belamy, năm 2018. Lúc đó, một người mua ẩn danh quyết định trả 432.500 USD, cao gấp 43 lần giá trị dự tính. |