Mấy ngày nay trên mạng sôi sục clip một Youtuber nổi tiếng xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ từ con búp bê. Trẻ em có xu hướng bắt chước theo những gì chúng cho là hay, đặc biệt là người mà chúng yêu quý, vậy những clip như kiểu xin vía học từ một người có lượng theo dõi khá lớn như vậy sẽ dẫn các bạn nhỏ đi về đâu?
Chắc chắn câu trả lời phụ huynh đã rõ. Cứ dăm ba bữa chúng ta lại thấy một vụ Youtuber truyền bá nội dung không lành mạnh, rồi clip đội lốt siêu nhân người nhện, công chúa Elsa chứa nội dung phản cảm...
Sau khi được dư luận quan tâm, những clip này được gỡ, các cơ quan chức năng xử phạt, rồi sao nữa? Mọi thứ lại đâu vào đấy. Nội dung này mất đi thì lại có nội dung khác nổi lên vì nhu cầu không bao giờ giảm xuống.
>> 'Nhiều cha mẹ Việt lạm dụng video YouTube để dụ con ăn cơm'
Các bé mầm non và cấp một chủ yếu là ăn ngủ nhưng Youtube từ lâu đã xen vào cuộc sống. Thói quen lạm dụng Youtube của phụ huynh vô tình góp sức cho các video "nhảm" có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
Muốn con ăn giỏi, nhiều, vừa ăn vừa coi Youtube. Muốn con giữ im lặng, mở Youtube cho xem. Muốn con hết mè nheo, nhõng nhẽo, bật ngay Youtube. Các bạn tuổi thiếu niên thì sao?
Ngày hai buổi học, rồi học thêm các môn, nhà thiếu không gian vui chơi, đặc biệt những trẻ em ở thành phố cha mẹ bận rộn đôi khi không có cả thời gian trò chuyện cùng con. Vậy trò giải trí tuyệt vời nhất chỉ có thể là lên mạng chơi game hoặc xem youtube.
Nó thông dụng tới mức đi bất cứ đâu chúng ta cũng dễ bắt gặp hình ảnh trẻ con say mê dán mắt vào màn hình TV, ipad hay điện thoại và những lý lẽ rất thuyết phục của các bậc làm cha mẹ "có như vậy con mới ngoan".
Chừng nào chúng ta không tìm thấy giải pháp lấp chỗ thời gian dùng Youtube thì chừng đó những video nhảm sẽ vẫn có cơ hội xuất hiện theo nội dung này hay nội dung khác. Chưa bao giờ người ta lại đổ xô nhau đi làm Youtuber nhiều như bây giờ, không cần biết video truyền tải nội dung gì nhưng cứ thu hút nhiều người đăng ký và người xem là có thể kiếm tiền.
>> Cha mẹ cho con vừa ăn vừa xem YouTube gây tác hại gì?
Đặc biệt là những video cho trẻ con luôn có rất nhiều người đăng ký và theo dõi. Vì sao ư? Vì thu hút nhiều người theo dõi và đương nhiên là sẽ kiếm nhiều tiền hơn.
Không phải tất cả nhưng với một bộ phận không nhỏ cha mẹ hiện đạị thì TV, điện thoại hay ipad là món đồ hữu dụng nhất giảm bớt thời gian trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Hệ lụy của việc lạm dụng màn hình điện tử các chuyên gia đã cảnh báo rất nhiều nhưng vì tiện, vì không thấy có gì xấu nên vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
Bản chất của Youtube không xấu, chúng ta học được rất nhiều điều thú vị, thư giãn, giải trí nhưng cũng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi hay sự tiêu cực không đáng có. Thay vì lo sợ, đổ lỗi cho những video nhảm trên Youtube, chúng ta - những người lớn - hãy cùng nhau tìm cách sử dụng nó lành mạnh, hữu ích hơn.
Nguyễn Thị Thu An
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.