Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 21/4/2021, 15:30 (GMT+7)

Dàn siêu mẫu catwalk trên phố New York vắng người

MỹNaomi Campbell, Shalom Harlow... trình diễn trong show kỷ niệm 10 năm của Michael Kors hôm 20/4.

Michael Kors Thu Đông 2021
 
 

Theo Vogue, buổi trình diễn kỷ niệm 40 năm của Michael Kors là một cuộc hội ngộ thời trang cho mọi thời đại. Bạn thân của nhà thiết kế - các siêu mẫu thập niên 1980, 1990 gắn liền với tên tuổi của anh - đều góp mặt, sải bước trên con phố thưa thớt người vì đại dịch ở Quảng trường Thời đại. Buổi trình diễn được ghi hình và phát trực tiếp trên Youtube.

Mở đầu show, Kors truyền tải thông điệp về lòng biết ơn. Sau bài phát biểu của anh, một đoạn phim ngắn của đạo diễn Erich Bergen hiện lên, với bối cảnh quay tại nhà hàng huyền thoại Sardi's ở nhà hát Shubert. Phân cảnh này có sự góp mặt của những người nổi tiếng và những nghệ sĩ hạng A của Broadway như Billy Porter, Bette Midler, Rosario Dawson, Debra Messing, Alan Cumming...

Nhà thiết kế lý giải về phần mở đầu: "Nhà hát là nhịp đập của New York và là nguồn cảm hứng bất tận cho tôi. Thấy Broadway đóng cửa thực sự rất đau lòng. Thật vinh dự khi giấc mơ được tổ chức show 40 năm tại Nhà hát Shubert đã trở thành hiện thực, và còn có cả nhà soạn nhạc xuất chúng Rufus Wainwright biểu diễn trực tiếp".

Video: MK.

Siêu mẫu Shalom Harlow mở đầu show với bộ cánh công sở gồm sơ mi và quần âu đen, blazer trắng.

Harlow sinh năm 1973, là siêu mẫu Canada nổi tiếng ở cuối thập niên 1990. Ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ, nhưng cô lại có duyên với nghề người mẫu vào năm 16 tuổi khi được chuyên gia phát hiện tại một buổi hòa nhạc tại Toronto (Canada). Cô là gương mặt yêu thích của Alexander McQueen, John Galliano, Ralph Lauren, Marc Jacobs, Chanel, Versace, Dior...

Năm 2007, cô được tạp chí Forbes xếp thứ 13 trong danh sách 15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài làm mẫu, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: "Happy Here and Now", "Vanilla Sky", "The Salton Sea", "Head Over Heels"...

Naomi Campbell kết show trong bộ đầm sequin dáng suông cùng áo khoác đen. Sinh năm 1970, cô là một trong những người mẫu da màu đẹp nhất thế giới, là biểu tượng thời trang cuối thập niên 1980, đầu 1990. Siêu mẫu Anh ký hàng loạt hợp đồng giá trị với các thương hiệu mỹ phẩm lớn, xuất hiện trên nhiều tạp chí đình đám, đứng trong danh sách 12 "Nàng thơ thời đại" do Vogue Mỹ bình chọn. Năm 2018, cô được Hiệp hội Nhà thiết kế Thời trang Mỹ (CFDA) vinh danh là "Biểu tượng thời trang Mỹ".

Helena Christensen trình diễn đầm ánh bạc đồng điệu sandals.

Sinh năm 1968, Helena Christensen là Hoa hậu Đan Mạch 1986, siêu mẫu kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Trong suốt những năm 1990, cô là gương mặt trang bìa của Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Wvà tham gia hàng loạt chiến dịch quảng cáo của Chanel, Versace, Lanvin, Prada, Hermes, Valentino...

Siêu mẫu Carolyn Murphy trình diễn trenchcoat và đầm sequin màu be.

Người đẹp sinh năm 1975 là một trong những người mẫu được trả cát-xê cao nhất trong thập niên 1990 và 2000. Cô từng tham gia chiến dịch quảng cáo của những nhãn hiệu thời trang danh tiếng nhất: Prada, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana...

Siêu mẫu thế hệ mới Karen Elson diện đầm hai dây với áo khoác kẻ.

Sinh năm 1979 tại Oldham, Anh, Karen cao 1,78m, có mái tóc đỏ cùng gương mặt cổ điển. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi. Chân dài từng tham gia các chiến dịch của nhiều thương hiệu thời trang lớn như Burberry, Celine, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, DKNY, Escada, GAP, Givenchy, Giorgio Armani, Gucci, Guerlain, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Versace...

Show còn có sự tham gia của những người mẫu trẻ nổi tiếng như Irina Shayk trong bộ đầm cut-out ở eo.

Bella Hadid sải bước với cả bộ màu đỏ.

Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham.

Bộ sưu tập lần này cũng là sưu tập Thu Đông 2021, được lấy cảm hứng từ sự hào nhoáng. Kors nói với Vogue: "Cho dù bạn đang đến văn phòng, ăn tối trong khu phố hay đi dự tiệc, bộ sưu tập này đều nhằm biến mọi khoảnh khắc trở thành một dịp đặc biệt và giúp bạn cảm thấy tự tin, quyến rũ và lạc quan. Đối với bộ sưu tập kỷ niệm 40 năm, tôi thực sự nghĩ về niềm vui khi mặc quần áo và bước ra ngoài vào một đêm trong thành phố".

Các thiết kế dành cho mùa lạnh cuối năm nay vẫn trung thành với phong cách cơ bản, dễ mặc và tiện dụng, phù hợp nhiều hoàn cảnh. Ngoài những bộ đầm suông dự tiệc lấp lánh làm từ chất liệu bắt sáng, bộ sưu tập lăng xê họa tiết da động vật như da báo, da ngựa vằn, áo khoác lông và áo phao đơn giản.

Váy cut-out là một trong những điểm nhấn xuyên suốt show diễn, thực hiện trên bảng màu đen, trắng và be.

Một bộ suit cách tân với kiểu áo vest không cổ và dáng dài.

Sao Mai (ảnh: Michael Kors)