Một loạt xe SUV, xe tải và xe chở thợ khóa đã vào tòa nhà hôm 24/7 (chiều 25/7 giờ Hà Nội) khi đám đông quan sát viên và phóng viên theo dõi tình hình từ bên ngoài.
Quan chức Mỹ nói với phóng viên rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston liên quan đến cuộc điều tra gian lận tại một viện nghiên cứu Texas, cho rằng quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc "trực tiếp liên lạc với các nhà nghiên cứu, hướng dẫn họ về những thông tin cần thu thập".
![Đặc vụ và quan chức an ninh Mỹ vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm 24/7.Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/25/dac-vu-my-2310-1595664929.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X-e6SSN66CNPkWA4zW3v-A)
Đặc vụ và quan chức an ninh Mỹ vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm 24/7. Ảnh: Reuters.
"Chúng tôi tin rằng hoạt động của quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là mô hình thu nhỏ của mạng lưới rộng lớn hơn tại hơn 25 thành phố được lãnh sự quán ở đây hỗ trợ", quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. "Các lãnh sự quán đã hướng dẫn những cá nhân trong mạng lưới cách trốn tránh và cản trở cuộc điều tra của chúng tôi. Bạn có thể suy ra khả năng đó là một mạng lưới trên toàn quốc".
Mỹ hôm 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ làm vậy để "bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ". Trung Quốc gọi đây là "sự leo thang chưa từng có", "khiêu khích chính trị đơn phương", phá hoại quan hệ song phương. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Thái Vĩ nói rất sốc trước yêu cầu đóng cửa của Mỹ.
Giới chức Trung Quốc yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nhằm đáp trả Mỹ đóng Tổng lãnh sự quán ở Houston, bang Texas. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói một số nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hành động "không phù hợp với vị trí công việc" và gây tổn hại lợi ích của nước sở tại, song không cung cấp thông tin chi tiết.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng gần đây quanh nhiều vấn đề như nguồn gốc và cách xử lý Covid-19, tranh chấp thương mại, yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với Biển Đông, luật an ninh Hong Kong, vấn đề Đài Loan và Tân Cương.
Huyền Lê (Theo CNN)