Do hệ số cản của môi trường nước lớn nên các loài động vật sống dưới nước muốn di chuyển nhanh phải có hình dạng kiểu khí động học giống như loài cá. Đặc điểm kiểu hình dạng khí động học là: Phần đầu nhọn để giảm diện tích tiếp xúc với môi trường. Phần thân to lên rồi thon dần về phần đuôi để không khí, nước có thể chuyển động thành dòng. Phần thân dưới phẳng hơn thân trên nên khi di chuyển luôn có lực nâng hướng lên trên do chênh lệch áp suất động của dòng chất lưu.
Như vậy, loài cá thường có dạng hình thoi, phía dưới phẳng hơn phía trên giống như hình dạng của ôtô thể thao, máy bay, mặt cắt cánh máy bay, tàu ngầm... Hệ số cản của không khí khá nhỏ so với môi trường nước do đó, hầu hết các động vật sống trên cạn không có hình dạng khí động học. Nhiều loài chim có hình dạng gần giống với kiểu khí động học, giúp chúng có thể di chuyển linh hoạt trong không khí.
Câu 5: Trong các phần dưới đây của cá voi và cá heo, phần nào có đặc điểm hình dạng khác với các loài cá khác?