Đã mắc sốt xuất huyết hai lần có cần tiêm vaccine?
Sốt xuất huyết đang tăng ca mắc, tôi từng mắc bệnh hai lần, vậy có cần tiêm vaccine nữa không? (Minh Anh, 42 tuổi, TP HCM)
Trả lời:
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi vằn cái truyền bệnh qua vết đốt. Bệnh do 4 type huyết thanh virus Dengue gồm Den-1, Den-2, Den-3, Den-4 gây ra. Sau khi mắc một type, cơ thể sẽ miễn dịch với chính type đó nhưng lại không có miễn dịch chéo bền vững đối với ba type còn lại.
Điều này có nghĩa, người đã từng bị sốt xuất huyết vẫn có thể tái nhiễm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn ở những nhóm người bị suy giảm miễn dịch.
Ở những lần mắc sau, kháng thể từ lần mắc trước có thể liên kết với type virus mới, tạo điều kiện cho virus dễ dàng xâm nhập vào các tế bào miễn dịch, gây ra phản ứng viêm mạnh hơn, dẫn đến các biến chứng nặng nề như xuất huyết nghiêm trọng và sốc.
Sốt xuất huyết thường khởi đầu sốt cao đột ngột từ 39-40 độ C, kèm đau đầu, đau hốc mắt, đau nhức cơ khớp, mệt mỏi, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa. Sau khoảng 2-3 ngày, người bệnh có thể giảm sốt hoặc hết sốt, tạo cảm giác bệnh đang thuyên giảm.
Tuy nhiên, đây là giai đoạn nguy hiểm bởi người bệnh có thể rơi vào sốc, xuất huyết khó cầm. Nguyên nhân là virus làm tổn thương, tăng tính thấm thành mạch khiến huyết tương thoát ra ngoài lòng mạch, gây cô đặc máu, giảm thể tích tuần hoàn, máu không bơm đủ đến các cơ quan.
Người dân tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết tại VNVC. Ảnh: Bình An
Sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm với nhiều ca bệnh và nhập viện tăng mạnh ở các địa phương. Nhiều trường hợp nhập viện khi đã chuyển nặng với các biến chứng sốc sốt xuất huyết, suy gan, suy thận... phải điều trị tích cực. Dù vượt qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh vẫn có thể đối diện với di chứng kéo dài như suy kiệt thể chất, mất ngủ, rụng tóc, đau khớp, sụt cân.
Chi phí điều trị một ca bệnh nặng có thể từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 94.000 ca mắc sốt xuất huyết và 14 ca tử vong.
Trước nguy cơ tái nhiễm và trở nặng do bệnh, bạn vẫn cần tiêm vaccine. Hiện vaccine sốt xuất huyết được sử dụng cho người từ 4 tuổi và người lớn, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Vaccine được chứng minh có khả năng phòng mắc bệnh hơn 80% và ngăn ngừa nguy cơ nhập viện hơn 90%. Người đã từng mắc sốt xuất huyết nên chờ tình trạng bệnh ổn định và tham khảo ý kiến bác sĩ để được tiêm sớm.
Bên cạnh tiêm vaccine, bạn vẫn nên duy trì các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, phòng muỗi đốt như vệ sinh, phát quang dọn dẹp khu vực sinh sống, đổ bỏ các chai, lọ, chum chứa nước ở xung quanh, mặc quần áo dài tay, ngủ màn.
Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn
Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn vaccine để bác sĩ trả lời tại đây.