"Ông ấy đã đưa ra hai nhượng bộ lớn với tôi", cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett nói trong video đăng ngày 4/2, đề cập đến cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 5/3/2022. Lúc bấy giờ, ông đã bay tới Moskva trong một nỗ lực nhằm hòa giải xung đột không lâu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.
![Cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Jerusalem hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/02/05/NPSSJ2H3RRMCJLPIB2YUUY3TF4-8723-1675596489.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=n7tqTm1Gpa--yTMMk2LJFQ)
Cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Jerusalem hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.
"Tôi biết ông Zelensky đang bị đe dọa, dưới một hầm trú ẩn... Tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng 'ông có ý định sát hại Tổng thống Zelensky không?', Ông ấy nói 'tôi sẽ không sát hại ông Zelensky'", ông Bennett kể lại những trao đổi diễn ra trong cuộc gặp cách đây gần một năm trên kênh YouTube của mình.
"Tôi cần phải hiểu rõ hơn. Ông đang hứa với tôi rằng sẽ không sát hại Tổng thống Zelensky phải không?", cựu thủ tướng Israel cho biết ông đã hỏi Tổng thống Nga như vậy.
Theo ông Bennett, Tổng thống Putin khi đó đã lặp lại câu trả lời của mình: "Tôi sẽ không sát hại ông Zelensky".
Cựu thủ tướng Bennett cho biết thêm ông đã ngay lập tức gọi cho Tổng thống Ukraine sau ba tiếng trao đổi với Tổng thống Nga.
"Tôi vừa kết thúc một cuộc họp. Tổng thống Putin sẽ không giết ngài", ông Bennett tiếp tục kể. "Tổng thống Zelensky hỏi tôi 'ngài chắc chứ?', tôi trả lời 'chắc chắn 100%'".
"Hai giờ sau, ông Zelensky đến văn phòng của mình, chụp ảnh selfie tại đây và đăng hình ảnh với thông điệp 'Tôi không sợ'", cựu thủ tướng Israel nhớ lại.
Theo ông Bennett, Tổng thống Putin cũng đồng ý không yêu cầu Ukraine giải giáp vũ khí và cùng ngày cuối tuần đó, Tổng thống Zelensky đã từ bỏ việc thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO.
Nhưng đến tháng 9, ông lại kêu gọi NATO nhanh chóng chấp nhận tư cách thành viên của Kiev sau khi Nga sáp nhập 4 khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine vào lãnh thổ.
"Mọi thứ tôi làm trong nỗ lực hòa giải đều được tham vấn với Mỹ", ông nói thêm.
Vào thời điểm đó, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Putin với một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Bộ trưởng nhà ở Israel lúc bấy giờ, ông Ze'ev Elkin, đã tháp tùng ông Bennett trong chuyến đi, đóng vai trò phiên dịch và cố vấn.
Nga chưa bình luận về những thông tin mà cựu thủ tướng Israel đưa ra.
Israel vẫn tìm cách duy trì lập trường trung lập về cuộc xung đột, giữ các kênh liên lạc mở với cả Nga và Ukraine. Nước này từ chối trang bị vũ khí cho Ukraine vì lo ngại làm Nga tức giận, từ đó sẽ gây nguy hiểm cho chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ của họ tại Syria nhằm ngăn chặn khả năng Iran bành trướng ở biên giới phía bắc. Nga, quốc gia đang triển khai hệ thống phòng không tiên tiến ở Syria, phần lớn không can thiệp vào các cuộc không kích do Israel tiến hành. Ukraine trong khi đó liên tục thúc ép Israel cung cấp thêm viện trợ quốc phòng.
Vũ Hoàng (Theo Times of Israel)