Quân khu miền Nam quân đội Nga cho biết tai nạn xảy ra chiều 17/7 khi cường kích Su-25 thực hiện chuyến bay huấn luyện gần tỉnh Krasnodar. "Nguyên nhân sơ bộ được xác định là sự cố động cơ. Không có thiệt hại dưới mặt đất, các chuyên gia của không quân và Bộ Quốc phòng đang làm việc tại hiện trường", cơ quan này cho hay.
Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy chiếc Su-25 bay là là ở độ cao nhỏ, trước khi phi công phóng ghế thoát hiểm và bung dù thành công. Máy bay sau đó lao xuống vùng nước gần bờ biển, trong tầm mắt của nhiều người dân.
Khoảnh khắc chiếc Su-25 Nga lao xuống biển ở vùng Krasnodar hôm 17/7. Video: Telegram/RVvoenkor
Giới chức tỉnh Krasnodar nói rằng phi công được giải cứu sau khi phóng dù nhưng đã thiệt mạng.
Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga nhận định sự cố bắt nguồn từ tình trạng hao mòn khí tài do phi đội Su-25 được sử dụng với cường độ cao trong chiến dịch tại Ukraine.
Hồi tháng 6/2022, một cường kích Su-25 của không quân Nga cũng bị rơi tại tỉnh Belgorod khi bay huấn luyện. Phi công nhảy dù và sống sót sau vụ tai nạn.

Vị trí vùng Krasnodar, tây nam nước Nga. Đồ họa: RYV
Cường kích Su-25 được hãng Sukhoi thiết kế, chế tạo và đưa vào biên chế không quân Liên Xô năm 1981. Cho tới nay, các phiên bản nâng cấp của Su-25 vẫn là cường kích đóng vai trò quan trọng của không quân Nga với gần 200 chiếc trong biên chế.
Để chống lại hỏa lực phòng không đối phương, buồng lái Su-25 được chế tạo từ vật liệu titan với độ dày 10-24 mm, chống được các loại đạn bộ binh cỡ 12,7 mm hoặc đạn pháo phòng không cỡ nòng 30 mm. Những bộ phận quan trọng cũng được bọc giáp titan, giúp nâng cao khả năng sống sót của phi cơ trên chiến trường.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti)