Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 26/1/2021, 16:31 (GMT+7)

Công trường đường vành đai 2 ở thủ đô

Sau khi hoàn tất di dời 2.300 ngôi nhà cuối năm 2020, đường vành đai 2 (Đại La - Minh Khai) dài hơn 3 km đang mở rộng đường phía dưới và thi công đoạn trên cao.

Tuyến đường rộng 53,5-63,5 m, có một đường trên cao nối từ Ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Ngày 26/1, tại đoạn đầu đường Minh Khai nối với phố Đại La, nhà thầu đang thi công phần mở rộng đường phía dưới, làm cống thoát nước.

Sau khi giải phóng mặt bằng, từ cuối tháng 12/2020, hàng chục công nhân bắt đầu tháo dỡ dây điện để đi ngầm.

Một phần đường Minh Khai theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy về Trường Chinh được hoàn thiện giải phóng mặt bằng từ năm 2020 nên các nhà thầu đã thi công mở rộng để phục vụ cho xe lưu thông hai chiều. Ở giữa tuyến đường là hệ thống trụ cột, công nhân thi công xà mũ cho dự án cầu cạn nối với cầu đoạn đường Trường Chinh tới cầu Vĩnh Tuy.

Mặt đường Đại La - Minh Khai đoạn hoàn thiện mở rộng, trải thảm nhựa có thể phục vụ 4 làn xe chạy mỗi bên.

Trên 3 km đường được giải phóng mặt bằng có gần 2 km các nhà thầu đang xây dựng phần vỉa hè.

Ông Phan Văn Nghị, nhân viên hợp đồng thời vụ của một nhà thầu thi công vỉa hè đường Minh Khai, đang lát đá xanh, phần dành cho người khuyết tật, xe lăn đoạn cạnh cầu Mai Động về đường Trường Chinh. "Công việc này bắt đầu hơn một tháng, dự kiến hơn 2 km vỉa hè sẽ hoàn thiện sau Tết Nguyên đán 2021", ông Nghị cho hay.

Điểm cuối dự án từ cầu Mai Động tới chân cầu Vĩnh Tuy thuộc đường Minh Khai được hoàn thành giải phóng mặt bằng từ hơn 2 năm trước, nay đã mở rộng, cầu cạn đã thi công trên 90%. Hiện còn một số đoạn bị cản trở bởi rào chắn nên thường xuyên ùn tắc.

Trên toàn dự án còn khoảng 200 m đầu đường Đại La chưa được thi công các hạng mục cầu cạn. Phần giữa đường nhà thầu quây tôn, đổ đá dăm bắt đầu xử lý nền. Đoạn này đường bị bó hẹp còn hai làn xe, thường xuyên ùn tắc.

Dự kiến, đến giữa năm nay đoạn mở rộng phía dưới sẽ hoàn thành và tuyến đường trên cao từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy thông xe vào quý III.

Đường vành đai 2 là tuyến giao thông đường bộ nội đô của Hà Nội, dài là 43,6 km, chạy qua các điểm như Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở - đường Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành một vòng tròn vành đai khép kín.

Phương Sơn