Trả lời:
Aloe vera chính là một loại thực vật có ở nước ta, gọi là cây nha đam hay lô hội. Từ lâu, cả Đông và Tây y đều dùng nhựa của cây lô hội làm thuốc nhuận gan, nhuận trường, xổ nhẹ (hoặc tẩy mạnh nếu dùng liều cao).
Hiện nay, các hãng mỹ phẩm có giới thiệu một số kem dưỡng da, làm đẹp da, có thành phần nhựa Aloe vera, được dùng bôi ngoài da chứ không dùng để uống. Như vậy, chế phẩm em nêu trong thư dùng để uống, chắc là để trị táo bón chứ không phải trị tàn nhang hay nám mặt.
Để chữa tàn nhang hay nám mặt, em nên đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa da liễu; không nên nghe theo lời mách bảo của bạn bè, uống hoặc bôi thuốc bừa bãi, có khi gây tai biến rất đáng tiếc.
TS Nguyễn Hữu Đức, Sức Khỏe & Đời Sống