Trước khi đi ngủ 30 phút cháu uống khoảng 130 ml sữa, đến giữa khuya là tè dầm, dù tôi có lay cháu dậy nhưng cháu vẫn ngủ mê. Cháu vẫn chơi, ăn uống bình thường.
Trả lời:
Thông thường các cháu trên 3 tuổi bố nẹ có thể gọi con dậy ban đêm để đi tiểu. Cháu nhà chị 6 tuổi, thỉnh thoảng đái dầm vào ban đêm thì chưa có gì nghiêm trọng (4 đêm/ tuần), không thấy chị kể con đái dầm ban ngày.
Trước khi đi ngủ, chị cho cháu uống sữa (trên 100 ml) cũng là yếu tố góp phần gây lên chứng đái dầm giữa khuya. Vì vậy chị nên cho cháu ăn cơm chiều khoảng 18 giờ-18 giờ 30, đến 20 giờ cho cháu uống sữa và trước khi ngủ (khoảng 21 giờ- 21h30) cho cháu đi tiểu.
Đêm giữa khuya chị có thể đánh thức cho cháu dậy đi tiểu lần nữa. Chúng tôi tin rằng làm như vậy cháu sẽ hết tiểu dầm ban đêm. Nếu đã thực hiện như vậy mà không đỡ chị liên hệ lại, chúng tôi sẽ khuyên cháu dùng thuốc chống đái dầm.
Phòng khám Đa khoa Việt Hàn, Số 9 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39454688