Ở bậc phổ thông bố mẹ định hướng cho con học cái gì, lúc nào học, lúc nào chơi mới quan trọng, chứ không phải yêu cầu các con học từ sáng đến chiều, từ tối học đến khuya. Vậy các con được nghỉ ngơi, chơi vào lúc nào?
Theo chương trình học được thiết kế hiện nay các con chỉ cần học 4-5 tiết một ngày là hoàn toàn xong, chứ không phải học cả ngày ở trường. Nếu phải học cả ngày ở trường thì về nhà không cần phải làm bài, học thêm. Ngoại trừ môn ngoại ngữ cần phát triển đủ bốn kỹ năng nên mới học thêm ở trung tâm.
Hai con tôi sinh năm 2000 và 2004 từ tiểu học đến phổ thông mỗi ngày chỉ học buổi ở trường còn lại ở nhà với gia đình. Tôi định hướng cho con học ngành kỹ thuật cơ khí của trường quốc tế bậc đại học. Vậy nên con tôi chú trọng đến các môn Toán, Lý, môn tiếng Anh thì học ở trung tâm ba tiếng một tuần.
Hàng ngày các con có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Buổi trưa sau giờ cơm là ngủ một tiếng. Nhiều hôm buổi chiều các con hẹn hò với bạn bè đi đá banh. Các con tôi đi ngủ lúc 21h đến 5h sáng là dậy.
Những việc làm này tôi duy trì từ khi các con bắt đầu đi học. Do được ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ nên các con có thể trạng và sức khỏe rất tốt.
Tôi nay cũng ngoài 50 tuổi, do thực hiện cách sinh hoạt, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nên chưa một lần phải đi bệnh viện ngoại trừ đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
Vậy nên tôi cho rằng cái nặng nhọc của việc học ở đây là do tư tưởng của phụ huynh sợ con mình thua con người ta nên mới bắt con cái học quá nhiều ngoài giờ học chính khóa.
Hung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.