Trả lời:
Tôi không thể khẳng định về bệnh của bạn vì trong thư, bạn không cho biết các yếu tố sau:
- Mức độ đen (sẫm hay phơn phớt).
- Diện tích chỗ đen sạm.
- Trước khi đen sạm, da tại chỗ có ngứa, phù nề nhẹ, nổi các cục như mề đay không.
- Nghề nghiệp hằng ngày của bạn có tiếp xúc với dầu mỡ, hóa chất không, quần áo lót thuộc loại vải nào.
Tình trạng của bạn có thể là một trong hai trường hợp sau:
- Nếu trên vùng da đen sạm có mọc lông dày đặc thì đó là cái bớt, không gây nguy hại đến tính mạng cả hiện nay và sau này. Đây là trường hợp khá phổ biến.
- Nếu trên vùng da đen sạm không mọc lông thì có thể là do dị ứng với một dị ứng nguyên nào đó (ở thể nhẹ nên không ảnh hưởng đến sức khỏe). Lâu ngày, chỗ da tiếp xúc với dị ứng nguyên bị rối loạn hắc tố.
Bạn hãy cố gắng xem xét đã tiếp xúc với chất gì, có phải đã mặc loại quần áo lót may bằng chất vải không hợp không. Nếu tìm được nguyên nhân gây dị ứng thì phải tránh xa vĩnh viễn. Hằng ngày, bạn nên dùng ôxy già 3% rửa chỗ sạm đen ít nhất hai lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Uống mỗi ngày 10 viên vitamin C (0,1 g), chia làm 2 lần. Nếu da nhạt dần thì dùng thêm một thời gian nữa.
Nếu bạn thấy sức khỏe bị ảnh hưởng thì phải đến bệnh viện để khám, tìm ra nguyên nhân để có cách điều trị thích hợp.
BS Phùng Thịnh, Gia Đình & Xã Hội