Hà Thanh Hưng, lái xe gây tai nạn liên hoàn làm một người chết tại quận Hà Đông, khai với công an "có tiền sử bệnh động kinh nặng".
Ngày 29/7, tại trụ sở công an, Hưng (45 tuổi, quê Yên Bái) khai tối hôm trước, lúc gây ra tai nạn liên hoàn trên phố Ngô Thì Nhậm "không biết đã xảy ra việc gì". "Lúc đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi", Hưng nói, cho biết có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như mất trí nhớ.
Tôi thấy có một số vấn đề cần trao đổi về việc này:
Thứ nhất, lái xe bị động kinh trước hay sau thời gian được cấp GPLX ôtô? Nếu trước, thì tại sao không chủ động khai báo khi khám sức khoẻ làm hồ sơ thi lấy bằng? Nếu tài xế cố tình che giấu thì các đơn vị khám sức khoẻ làm cách nào để phát hiện ra bệnh đông kinh?
Thứ hai, nếu bị bệnh sau thời gian cấp GPLX, biết rõ bệnh động kinh nặng nếu lên cơn co giật là rất nguy hiểm, tại sao tài xế còn lái xe? Như vậy là vừa ích kỷ, vừa cố tình gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và người khác.
Thứ ba, nên chăng khám sức khoẻ tài xế sau mỗi 5 năm một lần kể từ lúc cấp bằng? Ôtô có thời hạn đăng kiểm vậy nên người lái cũng có một khoảng thời gian khám sức khoẻ xem có đạt tiêu chuẩn cầm vô lăng hay không. Nhất là những bệnh động kinh, tâm thần... Tôi thật sợ khi một số vụ tai nạn xảy ra, các tài xế lại bảo mình có tiền sử tâm thần, động kinh.
Quang Tâm
*Bạn nghĩ thế nào về các ý kiến trên?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.