Trả lời:
Chứng mụn mủ ở lòng bàn chân, bàn tay có thể là một biểu hiện đơn độc, cũng có thể là một dạng bệnh vảy nến. Tổn thương là các mụn mủ (đôi khi có lẫn mụn nước) màu vàng, đường kính 2-5 mm, vị trí thường rất sâu. Chúng tiến triển dần, đóng vảy, khô đi và bong ra, xen kẽ là các vết đỏ hoặc thẫm màu cũng nhỏ li ti. Tổn thương chỉ khu trú ở lòng bàn tay, bàn chân. Bệnh nhân thường có cảm giác nhạy cảm, đau, khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến việc đi lại. Bệnh thường ổn định một thời gian rồi tái phát bất thường.
Bệnh không có nguyên nhân rõ ràng nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Có thể bôi ngày 2 lần một trong các chế phẩm chứa steroid như Fucicort, Synala... Đôi khi, với những trường hợp bệnh tiến triển dai dẳng, phải điều trị bằng thuốc mạnh hơn như Etretinate, methotrexat nhưng phải có chỉ định và sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ da liễu.
TS Ban Mai, Khoa Học & Đời Sống