Trả lời:
Năm 1983, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến cáo không dùng hàn the (natri borat) trong thực phẩm ở bất cứ liều lượng nào, chứ không phải cấm. Thông thường, khi tổ chức này khuyến cáo thì các nước thành viên đều nghe theo. Hiện Việt Nam cũng đã cấm dùng hàn the trong thực phẩm.
Đối với dược phẩm và mỹ phẩm, hàn the vẫn còn được dùng với mức độ hạn chế, tùy theo từng quốc gia. Chẳng hạn, người Mỹ, dùng hàn the để tạo dung dịch đệm bào chế thuốc rửa mắt; người Anh dùng hàn the làm chất săn da nhẹ hoặc chất nhũ hóa trong kem và thuốc bôi ngoài da. Trước đây, ở Anh, hàn the được dùng làm thuốc lau miệng cho trẻ em; nhưng hiện nay thuốc này đã bị loại bỏ vì có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, tại Pháp, người ta vẫn dùng hàn the làm thuốc xúc miệng, lau miệng.
Ở Việt Nam, hiện chưa có văn bản chính thức nào cấm sử dụng hàn the trong dược phẩm, mỹ phẩm. Các thuốc lau miệng chứa natri borat vẫn được phép lưu hành.
TS Nguyễn Hữu Đức, Sức Khỏe & Đời Sống