Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ năm, 22/12/2022, 11:05 (GMT+7)

CNN gợi ý Đà Lạt và vịnh Lan Hạ khi tới châu Á

Báo Mỹ liệt kê danh sách những nơi được các chuyên gia du lịch đánh giá là "kho báu châu Á nhưng chưa được đánh giá đúng tầm".

Angkor Wat, Taj Mahal hay Bali, Phuket là những cái tên đã quá quen trên bản đồ du lịch châu Á. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn về các điểm đáng ghé thăm ở châu Á, du khách sẽ có thêm "nhiều kho báu", không đông đúc như những địa danh nhắc đến phía trên, CNN viết.

Các chuyên gia đã đến khắp nơi, tham vấn các đồng nghiệp, cộng tác viên và phỏng vấn cả người địa phương về những điểm họ thường hay đến nhưng khách chưa biết nhiều. Và dưới đây là danh sách mới được công bố.

Đà Lạt, Việt Nam

Là nơi có núi non và không khí trong lành, những cánh rừng thông bạt ngàn, Đà Lạt là điểm đến nổi tiếng của người dân địa phương. Thành phố có thời tiết mát mẻ cũng là điểm cộng so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo báo Mỹ, đây là điểm đến cho những người yêu thiên nhiên, hoặc các cặp đôi muốn tận hưởng tuần trăng mật.

Một số điểm gợi ý khi ghé thăm: hồ Hồ Xuân Hương, Ngôi nhà điên (Crazy House) của kiến trúc sư Đặng Việt Nga, các thác nước và vườn hoa. Ảnh: Phạm Kim Nhân

Vịnh Lan Hạ, Việt Nam

Vịnh Hạ Long là cái tên nổi tiếng với khách quốc tế. Nhưng cũng cùng tuyến đường đó, và cách Hạ Long về phía Nam khoảng 20 km là vịnh Lan Hạ. Đây là nơi được CNN đánh giá cao không kém Hạ Long, và gợi ý khách có thể dễ dàng tiếp cận bằng việc đi xe buýt, ôtô từ Hà Nội hoặc Hải Phòng.

Các hoạt động gợi ý: chèo thuyền kayak, đi cano khám phá vịnh, ngủ đêm trên du thuyền. Ảnh: Kiều Dương

Ipoh, Malaysia

"Khi nhắc đến thành phố ẩm thực tuyệt vời của Malaysia, mọi người đều nghĩ đến Penang. Nhưng đó là vì họ chưa đến Ipop", CNN viết. Ipoh là thủ phủ bang Perak, nằm giữa Kuala Lumpur và Georgetown. Do đó, nơi đây được đánh giá là điểm dừng chân lý tưởng cho mọi chuyến tham quan bằng đường bộ ở Malaysia.

Điểm đến gợi ý: đền Perak Tong, Sam Poh Tong và Kek Lok Tong; tháp đồng hồ Birch, tòa thị chính, bưu điện cũ. Ảnh: NavinTar

Isaan, Thái Lan

Năm 2019, nước này đón gần 40 triệu lượt khách. Sau hai năm dịch bệnh, Thái Lan đón 10 triệu lượt khách. Lượng khách đến đông, nhưng Isaan, vùng đông bắc gồm 20 tỉnh thường bị bỏ qua. CNN gợi ý với những người đang tìm kiếm điểm ít khách du lịch nhưng vẫn có kiến trúc lịch sử đẹp để ghé thăm, phong cảnh ấn tượng, đồ ăn ngon, thì Isaan nhất định là điểm phải đến.

Điểm đến gợi ý: tàn tích Khmer cổ đại Phenom Rung ở Buriram, các vườn quốc gia, "đá cá voi" 75 triệu năm tuổi ở Bueng Kam, khu khảo cổ Ban Chiang được UNESCO công nhận ở Udon Thani. Ảnh: Agoda

Lạc Sơn, Trung Quốc

Phần lớn du khách đến thành phố Lạc Sơn với mục đích duy nhất là viếng thăm Đại Phật, bức tượng Phật bằng đá cao và lớn nhất thế giới với chiều cao 71 m, được tạc từ năm 713 (thời nhà Đường). Tuy nhiên, mọi người chỉ coi việc ghé thăm nơi này là một chuyến đi phụ, gấp gáp. Do đó, báo Mỹ gợi ý nếu có thời gian, hãy ở đây lâu hơn để khám phá.

Điểm đến gợi ý: du danh thắng núi Nga Mi và thưởng thức ẩm thực ở nơi mà người Trung Quốc thường nhắc đến với câu nói: "Ăn ở Tứ Xuyên, nếm thử ở Lạc Sơn". Ảnh: Wiki

Nikko, Nhật Bản

Nikko chỉ cách Tokyo 150 km, nhưng nơi đây giống như một thế giới khác. "Nếu bạn đang theo đuổi sự bình yên, Nikko chính là nơi có thể tìm thấy điều đó. Đây là một trong những địa điểm quan trọng nhất của người dân Nhật Bản với nền văn hóa Thần đạo", báo Mỹ viết.

Điểm đến gợi ý: đền thờ Toshogu dát vàng ròng được UNESCO công nhận là di sản, vườn quốc gia Nikko, các suối nước nóng tự nhiên. Ảnh: Kkday

Davao, Philippines

Vào tháng 8, người dân tổ chức lễ hội Kadwayan để giới thiệu hàng dệt may địa phương, đồ gỗ. Các hoạt động trong sự kiện này còn có âm nhạc, các điệu nhảy truyền thống của 11 bộ tộc sinh sống ở đây. Nếu muốn thưởng thức ẩm thực địa phương, hãy ghé chợ đêm Roxas, nơi bày bán thịt và hải sải nướng, cùng các món ăn như salad rong biển, sầu riêng cay.

Điểm đến gợi ý: đảo Samal là nơi có những bãi biển hoang sơ và trang trại ngọc trai, lướt sóng ở Mati hoặc đi bộ đường mòn lên Apom, nủi lửa cao nhất nước. Ảnh: Kkday

Meghalaya, Ấn Độ

Bang Meghalaya nằm ở phía đông bắc, trong tiếng Ấn có nghĩa là "nơi ở trên mây". Người dân nơi này luôn tự hào vì có phong cảnh yên bình, tươi tốt nhất nước. Dù vậy, muốn ghé thăm khu vực này, du khách phải xin giấy phép từ chính quyền.

Điểm đến gợi ý: Cherrapunji và Mawlynnong, hai thị trấn đều nằm trong danh sách những nơi ẩm ướt nhất thế giới, khi có lượng mưa gần 12.000 mm mỗi năm; cầu rễ cây Umshiang Double Decker ở làng Nongriat; cầu Riwai gần Mawlynnong và ngôi làng được mệnh danh sạch nhất châu Á Mawlynnong. Ảnh: Amusing Planet

Pulau Ubin, Singapore

Nếu bạn nghĩ rằng Singapore chỉ có những bữa tiệc và các tòa nhà chọc trời, đó là một sai lầm. Nằm ngoài khơi vùng Changgi là Pulau Ubin (đảo đá granit). Nơi đây được mệnh danh là thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên, với những con đường mòn trong rừng và vùng đất ngập mặn.

Hoạt động gợi ý: đi xe đạp leo núi, đi bộ đường mòn, cắm trại, đến thăm vùng đất ngập mặn Chek Jawa. Ảnh: Sassy Mama Singapore

Đảo Samosir, Indonesia

Indonesia được mệnh danh là quốc gia vạn đảo. Nhưng trường hợp của Samosir được CNN đánh giá là "đặc biệt hơn", vì nó là "đảo nằm trên đảo" (đảo Samosir nằm trên hồ Toba của đảo Sumatra).

Hoạt động gợi ý: khám phá cuộc sống của người dân bản địa; ngủ đêm ở nhà người dân, hỗ trợ kinh tế cho họ bằng cách mua đồ thủ công như ulos, một loại vải dệt nhuộm tự nhiên được UNESCO công nhận. Ảnh: Museum of Wander

Anh Minh (Theo CNN)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net