Trả lời:
Chụp cắt lớp và siêu âm ổ bụng giá trị gần như nhau. Đối với sỏi thận, sỏi mật, sỏi tụy thì siêu âm hay chụp cắt lớp đều thấy được. Tuy nhiên, siêu âm ổ bụng chủ yếu là phát hiện các khối u dạng đặc và dạng rỗng. Còn chụp cắt lớp có thể phát hiện được các dạng khác. Một số trường hợp như sỏi bùn hoặc khối u đặc nhưng không đặc nhiều so với tổ chức xung quanh thì siêu âm rất khó thấy, trong khi đó chụp cắt lớp vẫn thấy được.
Trong thực tế, đối với các cơ quan trong ổ bụng, người ta thường làm siêu âm trước, nếu không phát hiện được tổn thương mới chụp cắt lớp. Siêu âm có ưu điểm là có thể chọc hút tế bào, sinh thiết hoặc tiêm thuốc điều trị dưới sự hướng dẫn của siêu âm, chụp cắt lớp không thực hiện được những thao tác đó.
So với chụp X quang thông thường thì chụp cắt lớp ưu việt hơn hẳn. Chụp X quang ổ bụng chỉ có tác dụng phát hiện khối u ở ống tiêu hoá như dạ dày, ruột..., không phát hiện được u ở các nơi khác. Trong khi đó, chụp cắt lớp lại có thể giúp phát hiện khối u ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả ở ngoài ống tiêu hoá.
Tuy nhiên, chụp cắt lớp cũng như siêu âm và chụp X quang, chỉ nhằm mục đích thăm dò. Xét nghiệm này không cho biết chức năng hoạt động của cơ quan, bộ phận chụp, cũng như bản chất của khối u. Chụp cắt lớp cũng có hại cho sức khoẻ vì cơ thể phải hấp thu khá nhiều tia, gấp nhiều lần so với chụp X quang thông thường, do đó không nên lạm dụng.
LĐ (theo Sức Khoẻ Gia Đình)