"Cháu 20 tuổi, rất buồn và mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người vì chân, tay mọc nhiều lông. Cháu đã dùng một số mỹ phẩm được quảng cáo là giúp rụng lông nhưng vẫn không có kết quả. Xin bác sĩ cho biết một số phương pháp điều trị".
Trả lời:
Những dấu hiệu cháu trình bày trong thư cho thấy cháu đã bị chứng rậm lông. Biểu hiện là lông mọc nhiều, nhất là ở cơ quan sinh dục. Ở một số người, lông cũng mọc nhiều các nơi khác như ngực, trán, chân, tay...
Nguyên nhân của chứng rậm lông là sự tăng tiết hoóc môn androgen. Ở nam giới, hoóc môn androgen được tế bào leydig của tinh hoàn tiết ra, còn ở nữ là do tuyến thượng thận và buồng trứng. Sự rối loạn của những cơ quan kể trên chính là nguyên nhân chính gây tăng lượng androgen.
Cách điều trị đơn giản nhất là dùng phương pháp cơ học, vài ngày cạo một lần. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, vì sau một thời gian ngắn, lông sẽ mọc lại như cũ. Cũng có thể làm rụng lông ở vùng da hở bằng cách bôi dung dịch ôxy già 10-15%.
BS Trần Quốc Long, SK&ĐS