Trả lời:
Trâu có thai tới 12 tháng mới đẻ. Vì vậy, ở nhiều vùng, người ta dùng chữ chửa trâu để chỉ tình trạng người phụ nữ mang thai quá 9 tháng 10 ngày mà vẫn chưa sinh.
Y học gọi hiện tượng mang thai quá 287 ngày trở đi là thai già tháng. Lúc này, lượng nước ối giảm mạnh, rau bị xơ hóa, sự trao đổi dinh dưỡng và ôxy giữa mẹ và thai nhi cũng giảm, gây các rối loạn chuyển hóa xuất hiện. Lớp da bao bọc thai nhi bị thiếu dinh dưỡng trở nên khô, nứt nẻ và bong ra. Thai nhi bị mất nước, lớp mỡ dưới da bị teo mỏng. Vì vậy, những thai già trên 42 tuần khi sinh ra sẽ có làn da nhăn nheo như da các cụ già. Nếu sinh muộn hơn, toàn thân thai nhi có thể bị bao bọc bởi một lớp phân su mà thai thải ra trong tử cung do thiếu ôxy.
Thai già tháng có nhiều nguy cơ chết trong bụng mẹ hoặc ngay khi vừa ra đời. Nguy cơ này lên đến gần 100% ở những thai quá 44 tuần (nghĩa là 308 ngày trở lên).
Trẻ sinh già tháng thường khó nuôi hơn trẻ sinh non nên cần chăm sóc đặc biệt cẩn thận trong những tháng đầu, cho tới khi trẻ phát triển bình thường.
Vì vậy, thai phụ cần tính toán đúng tuổi thai, đừng để thai quá 42 tuần. Nếu có chẩn đoán hoặc nghi là chửa trâu (nghĩa là đã có thai trên 40 tuần), cần đến cơ sở y tế khám thai ngay. Nếu thấy sụt bụng (một biểu hiện thường gặp ở các trường hợp thai già tháng) kèm theo thai cựa ít đi, tử cung bé lại rõ rệt, cần đi cấp cứu. Lúc này, sự an toàn của đứa trẻ đang bị đe dọa nặng nề.
GS Đỗ Trọng Hiếu, Sức Khỏe & Đời Sống