Cơ quan chức năng đã điều tra về cái chết của 8 người sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca và chưa tìm ra bằng chứng cho thấy vaccine gây tử vong. Những người tử vong đều có bệnh lý nền.
Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong phát biểu: "Rất khó để xác định mối liên hệ nào giữa vaccine và cái chết của các bệnh nhân".
Kim Joong-gon, người đứng đầu tổ điều tra tác dụng phụ vaccine Covid-19 thuộc KDCA, cho biết: "Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, các bệnh nhân tử vong do có bệnh nền từ trước. Chúng tôi khó có thể kết luận việc tiêm chủng gây ra phản ứng có hại và làm chết người".
Nhân viên y tế tiêm vaccine Pfizer cho người dân tại Trung tâm Y tế Quốc gia Seoul, ngày 27/2. Ảnh: Reuters
Cả 8 bệnh nhân tử vong đều không có biểu hiện sốc phản vệ. Đây là cơ chế chống lại virus bằng cách tạo ra các kháng thể, giải phóng các chất độc, huy động các tế bào bảo vệ để đối phó với "kẻ xâm nhập" của cơ thể. Tình trạng này phổ biến ở những người có cơ địa dị ứng, tiền sử sốc phản vệ với nhiều loại thuốc hoặc thức ăn. Người bệnh sẽ có biểu hiện tương tự sốc, bao gồm suy hô hấp cấp tính, giảm huyết áp và mất ý thức.
"Chúng tôi đã điều tra các ca tử vong để xem có ai sốc phản vệ không và khác nhận tất cả đều không có triệu chứng liên quan", ông Kim nói.
Nhóm chuyên gia cũng lưu ý các ca tử vong có thể bắt nguồn từ bệnh mạch máu não, tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, động kinh. Các bệnh nền này có thể gây ra xuất huyết não, suy tim, nhồi máu cơ tim, nhiễm trùng huyết, viêm gan cấp.
Những người khác, sử dụng cùng một lô vaccine, không gặp bất cứ vấn đề gì sau tiêm chủng. "Do đó, chúng tôi đánh giá vấn đề không xuất phát từ bản thân vaccine hay công tác tiêm chủng".
Thục Linh (Theo Reuters, Korea Biomedical Review)