Tòa án Hàn Quốc hủy lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, mở đường để trả tự do cho ông, sau khi ông bị bắt hồi giữa tháng 1.
Khoảng 110.000 người biểu tình ở thủ đô Seoul để phản đối luận tội ông Yoon Suk-yeol, trong khi hơn 13.000 người ủng hộ phế truất cũng tuần hành gần đó.
Cựu lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc tiết lộ trong hồi ký rằng ông Yoon Suk-yeol từng nhiều lần đề cập phương án thiết quân luật khi uống rượu với các nghị sĩ.
Ông Yoon Suk-yeol trình diện tại tòa án ở Seoul, trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị xét xử hình sự.
Tổng thống Yoon giải thích ông ra lệnh thiết quân luật vì nhận thấy "ác ý" từ phe đối lập, khi các nghị sĩ đảng DP không chịu vỗ tay lúc ông phát biểu.
Hàng chục nghìn người Hàn Quốc biểu tình trong thời tiết lạnh giá để bày tỏ ủng hộ hoặc phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tổng thống Yoon Suk-yeol truyền thông điệp từ trại giam, cho rằng các đối thủ chính trị đang tạo thành "băng đảng" để thúc đẩy nỗ lực phế truất ông.
Ủy ban điều tra lệnh thiết quân luật của quốc hội Hàn Quốc không thể tổ chức phiên điều trần khi ông Yoon cùng các quan chức chủ chốt từ chối tham dự.
Công tố viên Hàn Quốc truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn bằng cách áp đặt thiết quân luật.
Tòa án tại Seoul bác đề nghị gia hạn lệnh tạm giam Tổng thống Yoon đến đầu tháng sau do cơ quan công tố Hàn Quốc đưa ra.
Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu tiên xuất hiện tại Tòa án Hiến pháp, nơi đang xem xét nghị quyết luận tội ông của quốc hội.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phải mặc áo tù, đeo số hiệu tù nhân và bị biệt giam, sau khi tòa phát lệnh bắt chính thức đối với ông.
Cơ quan công tố Hàn Quốc ra lệnh cấm người thân đến thăm Tổng thống Yoon nhằm ngăn nguy cơ "tiêu hủy bằng chứng".
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi người ủng hộ phản ứng ôn hòa, sau khi tòa án Seoul bị đập phá vì phát lệnh bắt ông.
Hàn QuốcTòa án Tây Seoul ban hành lệnh bắt chính thức, kéo dài thời gian tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol, khiến người ủng hộ ông phẫn nộ đột nhập vào tòa nhà.
Đi lên từ vụ truy tố cựu tổng thống Park Geun Hye, ông Yoon vụt sáng thành ngôi sao chính trị, trước khi đối diện khủng hoảng tín nhiệm và quyết định thiết quân luật gây tranh cãi.
Luật pháp Hàn Quốc quy định tổng thống đương nhiệm vẫn được bảo vệ trong thời gian bị tạm giữ, điều gây nhiều tranh cãi về biện pháp thực hiện.
Cơ quan điều tra Hàn Quốc xin lệnh tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol trong 20 ngày, khi thời hạn tạm giữ ông sẽ hết hiệu lực trong vài giờ tới.
Tòa án quận Trung tâm Seoul bác kiến nghị xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, cho phép tiếp tục quá trình thẩm vấn ông.
Một người đàn ông định tự thiêu hai lần, bên ngoài dinh thự Tổng thống Hàn Quốc và cơ quan công tố, để phản đối lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol.