Các cuộc biểu tình với quy mô lớn từ cả hai phe, ủng hộ và phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, đang làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Hàn Quốc gần 4 tháng sau cuộc thiết quân luật ngày 3/12/2024.
Hàng trăm nghìn người hôm nay tiếp tục xuống đường tại thủ đô Hàn Quốc và nhiều thành phố lớn khác, giữa lúc Tòa án Hiến pháp vẫn chưa ấn định ngày công bố phán quyết vụ luận tội Tổng thống Yoon.
Tại thủ đô Seoul, giao thông quanh quảng trường Gwanghwamun ở quận Jongno bị phong tỏa do các cuộc tập trung đông đúc. Tổ chức "Hành động khẩn cấp vì cải cách xã hội và bãi nhiệm ngay lập tức Tổng thống Yoon" huy động tuần hành lần thứ 17, với kế hoạch thu hút 100.000 người tham gia trong chiều nay.

Người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tuần hành phản đối luận tội tại Seoul ngày 29/3. Ảnh: AFP
Cùng lúc, các nhóm bảo thủ như "Cứu lấy Hàn Quốc" tổ chức buổi cầu nguyện ở Yeongdeungpo để phản đối luận tội. Đảng Hàn Quốc Tự do cũng tổ chức cuộc biểu tình ở khu Donghwa với khoảng 200.000 người.
Chính quyền thành phố điều động hàng trăm cảnh sát giao thông để phân luồng xe và tránh tình trạng các cuộc biểu tình đồng loạt làm gián đoạn sinh hoạt của người dân.
Làn sóng biểu tình lan sang nhiều thành phố khác. Tại Jeonju thuộc tỉnh Bắc Jeolla, khoảng 500 người tham gia tuần hành kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Yoon. Tại Gwangju, khoảng 180 hội nhóm cùng tổ chức biểu tình tại Quảng trường Dân chủ 18/5. Ở Busan, 7.000 người tập trung tại khu vực Seomyeon và yêu cầu Tổng thống Yoon từ chức. Các cuộc biểu tình tương tự diễn ra tại Ulsan, Changwon và Jeju.
Phe phản đối luận tội cũng tổ chức biểu tình với quy mô toàn quốc. Tại Ulsan, nhóm "Cứu lấy Hàn Quốc" tổ chức biểu tình trước tòa nhà Hyundai Marine & Fire Insurance với 10.000 người, có sự tham gia của các nghị sĩ Kim Gi-hyeon, Park Seong-min và Jang Dong-hyuk. Các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức tại trụ sở chính quyền tỉnh Chungbuk và Tòa thị chính Jeju.

Người ủng hộ Tổng thống Yoon mang theo áp phích "Cứu lấy Hàn Quốc" trong cuộc biểu tình ngày 29/3. Ảnh: AFP
Trong tháng trước, Tòa Hiến pháp đã tiến hành nhiều phiên tranh luận và lấy lời khai từ những cá nhân liên quan cuộc thiết quân luật ngày 3/12/2024 để xem xét đề xuất bãi nhiệm ông Yoon, nhưng đến nay vẫn không công khai lý do chưa ấn định ngày phán xử. Điều này làm dấy lên đồn đoán tại Hàn Quốc về mâu thuẫn nội bộ sâu sắc giữa các thẩm phán.
"Người dân đang kiệt sức và thất vọng vì các cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết", Lee Han-sol, 34 tuổi, người biểu tình đòi bãi nhiệm tổng thống, cho biết. "Trì hoãn chỉ càng làm gia tăng hoài nghi".
Trong khi đó, người ủng hộ ông Yoon giữ vững niềm rằng nỗ lực luận tội là trái pháp luật. "Tòa án không thể làm ngơ chúng tôi. Hãy nhìn xem, có quá nhiều người ủng hộ Tổng thống hôm nay", bà Lee Hye-sook, 58 tuổi, khẳng định.
Tòa án Hiến pháp có thời hạn 180 ngày để đưa ra phán quyết kể từ khi tiếp nhận vụ luận tội, tức hạn chót để phán xử là tháng 6. Ông Yoon đang bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn, nhưng vẫn là Tổng thống Hàn Quốc. Quyết định phế truất Tổng thống Yoon cần ít nhất 6 trên 8 thẩm phán đồng thuận để có hiệu lực.
Ngoài bị luận tội, ông Yoon còn bị truy tố với cáo buộc kích động nổi loạn. Tổng thống Yoon bị bắt hồi tháng 1 và được thả sau 52 ngày giam giữ, do công tố viên không kháng cáo quyết định hủy lệnh bắt của tòa án.
Thanh Danh (Theo AFP, Chosun)