Cho Eun-suk, đứng đầu nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Yoon Suk-yeol, ngày 25/6 đề nghị Tòa án Quận trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh bắt cựu tổng thống, với cáo buộc ông Yoon đã phớt lờ các lệnh triệu tập của cảnh sát sau khi cuộc điều tra đặc biệt bắt đầu từ 18/6.
Theo nhóm công tố, việc ông Yoon không chấp hành lệnh triệu tập, cũng như từ chối tuân thủ một lệnh khác ngày 12/6 đã "phản ánh rõ ràng rằng ông không có ý định hồi đáp bất kỳ lệnh triệu tập nào trong tương lai". Sau khi tiếp nhận vụ án từ cảnh sát ngày 23/6, nhóm công tố đã đề nghị phát lệnh bắt để "duy trì tính liên tục của cuộc điều tra".
Tòa dự kiến ra quyết định về lệnh bắt ông Yoon sớm nhất là vào hôm nay. "Chúng tôi sẽ lập tức công bố nếu tòa chấp thuận", công tố viên Park Ji-young từ nhóm công tố cho biết.
Nhóm luật sư của ông Yoon hôm nay cáo buộc động thái xin lệnh bắt của nhóm công tố là "hành vi bất hợp pháp, trái quy trình và vi phạm quyền được bào chữa".

Ông Yoon Suk-yeol cúi đầu xin lỗi người dân trong bài phát biểu tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Nhóm luật sư lập luận ông Yoon chưa nhận được thông báo triệu tập nào từ nhóm công tố cho đến nay. "Ông ấy thậm chí còn không được cung cấp thông tin về địa điểm văn phòng của nhóm công tố, danh tính các công tố viên phụ trách hay cơ quan nào sẽ tiến hành thẩm vấn", nhóm luật sư lập luận.
Nhóm lưu ý việc các công tố viên viện dẫn lệnh triệu tập của cảnh sát làm lý do xin lệnh bắt là không có giá trị pháp lý, do cảnh sát và công tố viên là hai cơ quan điều tra độc lập.
Ông Yoon bị bắt hồi tháng 1, nhưng được thả sau 52 ngày bị tạm giam theo lệnh của tòa. Ông bị Tòa án Hiến pháp phế truất chức tổng thống hồi tháng 4 và đang đối mặt các cuộc điều tra hình sự về tội danh nổi loạn, lạm quyền liên quan tới lệnh thiết quân luật.
Vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, cũng đang đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ. Ngày 24/6, bà Kim bị trường đại học hủy bằng thạc sĩ với lý do gian lận trong luận văn tốt nghiệp.
Đức Trung (Theo Yonhap, Korea Times)