Thụy SĩTổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định tình trạng sử dụng rượu và thuốc lá điện tử bừa bãi của thanh thiếu niên là "đáng báo động".
Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy 3,4 tỷ người trên thế giới, tương đương 42% dân số mắc bệnh về thần kinh.
WHO ghi nhận hơn 42.000 ca mắc sởi ở 41 quốc gia châu Âu vào năm 2023, tăng từ 900 ca được báo cáo năm 2022.
WHO cho biết trong tháng 12/2023, toàn cầu ghi nhận khoảng 10.000 trường hợp tử vong liên quan Covid-19, con số "không thể chấp nhận".
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phân loại JN.1 là biến chủng "được quan tâm", có thể trốn tránh miễn dịch tốt hơn các phiên bản trước đó của nCoV.
WHO cho biết hai năm qua, thế giới ghi nhận 92.000 ca nhiễm và 167 trường hợp tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ, chủ yếu liên quan người nam quan hệ tình dục đồng giới và người có nhiều bạn tình.
Trung Quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh bất thường hoặc mới nào trong đợt bùng phát dịch hô hấp ở trẻ em tại miền bắc đất nước.
WHO cân nhắc sơ tán ba bệnh viện ở Gaza, bày tỏ đáng tiếc bởi động thái đồng nghĩa lấy đi sợi dây cứu sinh của người dân khu vực.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một nhóm đánh giá nhân đạo đã đến bệnh viện Al-Shifa ở Gaza và mô tả nơi đây giống như "vùng chết chóc".
Tổng giám đốc WHO thông báo bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Dải Gaza, đã ngừng hoạt động và kêu gọi ngừng bắn lập tức.
WHO nói họ mất liên lạc với đầu mối ở bệnh viện al-Shifa, bày tỏ lo ngại cho an toàn của những người đang mắc kẹt tại cơ sở này.
Tổng giám đốc WHO nhận định hệ thống y tế tại Dải Gaza rơi vào "tình cảnh tuyệt vọng" khi khoảng 50% bệnh viện không thể tiếp tục hoạt động.
WHO cảnh báo Gaza cận kề "thảm họa y tế", trong bối cảnh các khu vực trú ẩn quá tải, hạ tầng nước và vệ sinh bị hư hại.
Cố vấn của Thủ tướng Israel Netanyahu nói nước này không cho phép chuyển nhiên liệu viện trợ vào Dải Gaza do lo ngại bị Hamas dùng để chế rocket.
Trong bệnh viện al-Aqsa ở Gaza, các bé sinh non nằm lồng ấp đang sinh tồn nhờ máy thở, tính mạng của các em gặp đe dọa khi nguồn điện dần cạn.
Đại diện Việt Nam Trần Thị Giáng Hương là một trong 5 ứng viên cho vị trí giám đốc văn phòng Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm kỳ 2024-2029.
Thụy SĩTổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến chủng phụ mới của Omicron là BA.2.86, tên gọi khác là Pi.
WHO cho biết EG.5, biến chủng nCoV mới đang lây lan ở nhiều quốc gia là "đáng quan tâm", có thể tạo làn sóng lây nhiễm lớn hơn, nhưng không nghiêm trọng.
Sau khi WHO gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19, các quốc gia vẫn đề cao cảnh giác và khuyến cáo người dân "đại dịch chưa kết thúc".
Việc kết thúc tình trạng khẩn cấp có tính chất thông báo về giai đoạn mới của đại dịch, khi hầu hết quốc gia đã trở lại cuộc sống bình thường.