Bạn chỉ cần sử dụng điện thoại để điều khiển robot gieo hạt, tưới nước, diệt sâu bọ và thu hoạch.
Dù bận rộn với các dự án nghệ thuật, Thủy Tiên vẫn tự tay chăm sóc vườn rau mỗi ngày. Nữ ca sĩ thường xuyên vào bếp để chuẩn bị bữa ăn sạch và đầy đủ dinh dưỡng cho chồng và con gái.
Hai vợ chồng trồng mồng tơi, rau muống, dưa chuột... để bé Gạo (3 tuổi) ngày nào cũng có thể mang cơm tới trường.
Sau 2 tháng đi vào hoạt động, số tiền đầu tư cho dự án gia tăng, song cô gái trẻ đến từ Lâm Đồng vẫn tự tin về thành công của mô hình.
Không chỉ cho phép người dùng ăn rau ngay tại vườn, chủ đầu tư còn lắp đặt hệ thống live camera tại các trang trại, nhà máy, cửa hàng để truyền hình ảnh trực tiếp 24/24 đến người tiêu dùng.
Toàn bộ các công đoạn từ trộn, rập lỗ, tra hạt, tưới ẩm... đều được thực hiện bằng hệ thống tự động, khép kín, đảm bảo độ sạch 100% cho rau.
Có cuộc sống khá giả nhưng gia đình Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, ca sĩ Trang Nhung... vẫn thích tự trồng trọt để có thực phẩm sạch.
Dù nhà nhỏ tới mấy, bạn vẫn có rau sạch để ăn với các kiểu bình cây gọn gàng.
Không chỉ cung cấp rau sạch, tại Phiên chợ Xanh người tiêu dùng còn tìm được gạo sạch và các đặc sản vùng miền với giá cả hợp lý và nguồn gốc xuất xứ minh bạch.
Muốn cho con trai còn nhỏ được ăn rau sạch, anh Biển (Hậu Giang) vác đất lên tầng 3, làm quên thời gian tới 2h sáng.
Anh Mạnh (Đồng Nai) dành 4-5 tiếng mỗi ngày để chăm cây trồng trong thùng nhựa, mũ bảo hiểm, quả bóng, phích nước...
Dù cây hỏng, quả mãi không đậu, anh Vũ vẫn không nản vì mong muốn có rau sạch, trái ngọt cho con gái nhỏ Cát Tường.
Nếu muốn dùng rau sạch thì bà con phải chấp nhận trả với giá cao gấp 5 đến 10 lần, chứ cứ yêu cầu rau phải vừa chất lượng, vừa rẻ thì lấy đâu ra?
Người trồng rau organic ngoài việc chống chọi với sâu bệnh còn phải đối diện với mức tiêu thụ thấp do mẫu mã kém bắt mắt, trong khi giá thành lại cao.
Hàng chục gian hàng thực phẩm sạch được bày bán tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa TP HCM thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm sáng 6/11.
Nhìn những khoảnh vườn quả sai trĩu trịt, rau xanh mơn mởn của họ, không ai nghĩ đó là sản phẩm của các "bác nông dân" nghiệp dư.
Để chống nóng và sâu bệnh, chị Dung dùng màn cũ để che kín những khay rau mới trồng trong vườn.
Kết quả lấy mẫu xét nghiệm sản phẩm thịt kinh doanh ở TP HCM trong 3 năm qua cho thấy tỷ lệ tồn dư kháng sinh chiếm 27,12%.
Bánh xèo Cao Lãnh, Đồng Tháp làm từ bột gạo, đổ thật mỏng trong chảo nhôm, đốt trên lò củi, với nhân là giá, thịt lợn và tôm.
Kiểm tra kỹ rau quả để bỏ loại héo, hỏng; sau đó ngâm riêng từng loại 15 phút rồi mới rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy, theo Cooking Guide.