Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã "thiếu gương mẫu", "thực hiện không đúng quy định bổ nhiệm cán bộ" và "báo cáo không trung thực".
Đại biểu Quốc hội đề nghị cùng với việc chỉ ra những vi phạm của cựu lãnh đạo Bộ Công thương, cơ quan thẩm quyền cần điều tra để công bố thông tin cụ thể hơn.
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng một thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật vì sai phạm trong bổ nhiệm nhân sự. Bộ Công Thương được yêu cầu thu hồi các quyết định sai trong công tác cán bộ.
Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/7.
Thành viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng cần làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của cựu lãnh đạo Bộ Công Thương, qua đó tránh tư tưởng "hạ cánh an toàn" vốn tồn tại lâu nay trong bộ máy quản lý.
Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) được nguyên Bộ trưởng Công Thương đề xuất phong anh hùng lao động do có thành tích thi công giàn khoan trên biển.
Tổng bí thư giao Ủy ban kiểm tra Trung ương tiến hành các công việc thuộc thẩm quyền, trong đó có kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng một cách "khách quan, không chịu bất kỳ một sức ép nào".
Từ trường hợp ông Vũ Quang Hải, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát việc đề bạt, thuyên chuyển tất cả cán bộ trong giai đoạn 2013–2015, báo cáo kết quả ban đầu vào cuối tuần sau.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn nói rằng ông Vũ Quang Hải được chọn làm phó tổng giám đốc vì là người "trẻ tuổi, tài cao, nói tiếng Anh câu nào hiểu câu ấy" - câu chuyện đang gây sự chú ý trên cộng đồng.
Ông Vũ Huy Hoàng khẳng định, việc bổ nhiệm con trai (ông Vũ Quang Hải) và thư ký (ông Võ Thanh Hà) không phải ông đề xuất.
Hơn một năm sau khi ông Vũ Quang Hải được điều động về Sabeco làm lãnh đạo, VAFI cho biết vừa thu thập đủ căn cứ, nên đã gửi thư chất vấn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Ông Hà sẽ thay ông Phan Đăng Tuất làm đại diện 23%, trên tổng số gần 90% vốn góp của Nhà nước vào Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài gòn.
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận định dù có nhiều lợi thế song do sức cạnh tranh kém, chăn nuôi sẽ là ngành dễ tổn thương nhất khi Việt Nam tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Trả lời về việc số liệu thống kê xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc từ trước tới nay luôn chênh lệch theo hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận có yếu tố liên quan đến vấn đề đội ngũ quản lý thị trường.
Các đại biểu nhắc lại lời hứa của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cách đây vài năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Tình trạng nông sản xuất khẩu, tiêu thụ khó khăn được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xác định chủ yếu do khâu quy hoạch và người thiệt thòi nhất chính là nông dân.
Trước ý kiến của đại biểu về tình trạng hàng giả, kém chất lượng tràn lan, người đứng đầu ngành Công Thương cho rằng một trong những nguyên nhân là thiếu công cụ, phương tiện tác nghiệp.
Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông được cho là mắt xích quan trọng, kết nối chuỗi sản phẩm từ Alumin và công nghiệp phụ trợ, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhôm trong nước.
Chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn khoảng 30.000 tỷ đồng để đưa điện về nông thôn giai đoạn 2013-2020, nhưng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ngân sách hiện “chưa chi một đồng” nào.
Khẳng định đã nỗ lực kiểm soát việc thương lái nước ngoài thu gom nông sản, song Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nhận trách nhiệm trước Quốc hội về công tác quản lý, để xảy ra nhiều bất cập ở “chỗ này chỗ kia”.