Nhiều vấn đề trong hoạt động đầu tư của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã được làm rõ trong báo cáo của Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, được chuẩn bị trước phiên chất vấn tại Thường vụ Quốc hội ngày 1/4.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm qua cho biết nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam 5,9 triệu USD để cải cách kinh tế và nâng cao năng lực của phụ nữ.
Cho rằng 5.200 cán bộ quản lý thị trường cả nước là quá mỏng, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đề nghị tăng thêm 1.000 người. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng không đưa ra kế hoạch cụ thể cho hoạt động của lực lượng.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8%, các bộ ngành sẽ phải quyết tâm rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chính sách vĩ mô, mở rộng thị trường nước ngoài và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Dù đang đi công tác nước ngoài nhưng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn nhận được nhiều chất vấn của đại biểu về quy hoạch thủy điện. Có đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét trách nhiệm của vị "tư lệnh ngành" này.
Bày tỏ tâm trạng "khó tả" trước mỗi lần đặt vấn đề tăng giá điện, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định việc điều chỉnh vừa qua là "không thể không làm" và "lẽ ra phải sớm hơn".
Theo Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, hiện mức tồn kho tại khu vực chế biến - chế tạo thậm chí đã xuống thấp hơn so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ tồn ở nhiều mặt hàng quan trọng vẫn ở mức cao.
> Đề xuất thành lập Ủy ban quốc gia tái cơ cấu kinh tế
> Thủ tướng xin lỗi vì những yếu kém của Chính phủ