Ukraine cần thêm quân để tiếp tục cuộc chiến khắc nghiệt với Nga, nhưng nhiều thanh niên Ukraine lo sợ bị gọi nhập ngũ, một số thậm chí trốn khỏi đất nước.
Đức thông báo viện trợ thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ tốt hơn trước các đợt tập kích của Nga.
Ukraine khởi công xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân theo thiết kế của Mỹ tại nhà máy hạt nhân ở phía tây đất nước.
Cựu tổng thống Trump có thể hối thúc Ukraine từ bỏ chủ quyền với Crimea và Donbass để chấm dứt xung đột, theo các nguồn giấu tên của Washington Post.
Phòng không Iran năm 2020 từng bắn rơi máy bay dân dụng Ukraine làm 176 người thiệt mạng, khiến nhiều hãng hàng không e ngại thảm họa lặp lại khi căng thẳng leo thang.
Nghị sĩ Dân chủ Sherrill cho rằng ông Trump không dám nhận lời mời đến Ukraine vì "Tổng thống Putin không muốn thế".
Nga đăng video triển khai pháo nhiệt áp TOS-1A nã đạn vào vị trí lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov, tuyên bố hạ nhiều thiết giáp, binh sĩ đối phương.
Lính Ukraine dùng drone rải đinh trên đường, làm xe tải quân sự Nga nổ lốp, rồi tung đòn tấn công bằng drone tự sát.
Moskva nói dự thảo hòa bình được Nga - Ukraine thảo luận vào đầu xung đột năm 2022 có thể là khởi đầu cho tiến trình đàm phán hiện nay.
Quan chức Nga cảnh báo quân đội Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa nếu tiến hành chiến dịch phản công mới được Tổng thống Zelensky tiết lộ.
Quân đội Anh tuyên bố sẽ xem xét đẩy nhanh tiến độ triển khai pháo laser "Lửa Rồng" để khí tài này có thể sớm thực chiến tại Ukraine.
Cựu binh Mỹ, người từng vướng cáo buộc lưu trữ ảnh khỏa thân của người chưa thành niên, xuất hiện trong video ký hợp đồng với quân đội Nga.
Lưới phòng không Ukraine không thể đối phó tên lửa tầm xa vì thiếu đạn đánh chặn Patriot, khiến Nga khoét sâu vào lỗ hổng này để tập kích hạ tầng năng lượng.
Thủ tướng Slovakia Fico kêu gọi giải pháp hòa bình vì toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, thay đổi thông điệp so với những tuyên bố thân Nga trước đó.
Nga công bố video tập kích xuồng của đặc nhiệm Ukraine trong lúc lực lượng này đang tìm cách đổ bộ lên đảo ở tỉnh Kherson.
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật huy động quân, bỏ điều khoản cho phép binh sĩ phục vụ đủ 36 tháng được về hậu phương nghỉ ngơi.
Ukraine khánh thành sứ quán ở Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo và chuẩn bị mở thêm loạt cơ sở ngoại giao tại châu Phi.
Nga dường như đã phá hủy nhà máy điện lớn nhất khu vực Kiev bằng tên lửa Kh-69, vũ khí được truyền thông Ukraine coi là nguy hiểm hơn Kinzhal.
Thủ tướng Donald Tusk đề nghị EU tích cực suy nghĩ về cách giúp đỡ các nước láng giềng Ukraine như Ba Lan tránh bị ảnh hưởng từ xung đột.
Tổng thống Nga Putin nói các cuộc tập kích gần đây vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch "phi quân sự hóa" của Moskva.