Tình trạng thiếu chip từng khiến việc sản xuất ôtô bị chậm nay lại lan sang lĩnh vực smartphone và máy tính.
Modem 5G đầu tiên do Apple tự phát triển và sản xuất sẽ được trang bị trên các mẫu iPhone ra mắt năm 2023.
Apple hợp tác cùng TSMC để phát triển màn hình thế hệ tiếp theo, tránh phụ thuộc vào Samsung.
Apple đang tiến thêm một bước đến dự án xe hơi tự lái bằng việc bắt tay với nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC.
Samsung đã rót 116 tỷ USD vào mảng bán dẫn để xây dựng hệ thống đúc chip tiên tiến với mục tiêu bắt kịp TSMC - xưởng đúc chip lớn nhất thế giới - vào 2022.
Huawei có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất vi xử lý ở Thượng Hải (Trung Quốc) mà không cần đến công nghệ của Mỹ.
Samsung đang đầu tư mạnh để mở rộng quy mô các nhà máy đúc chip tiên tiến, nhằm bắt kịp TSMC.
Dù TSMC được cho là đã có giấy phép cung cấp chip trở lại cho Huawei, lãnh đạo của cả hai công ty đều chưa xác nhận.
Nhà sản xuất chip TSMC dự báo có một năm kinh doanh thành công bất chấp việc phải chia tay đối tác Huawei hồi tháng 9.
Bộ Thương mại Mỹ đã đồng ý cho hãng gia công chip TSMC kinh doanh với Huawei, nhưng chỉ được bán cho công ty Trung Quốc các loại chip cũ.
Samsung Foundry đã vượt qua đối thủ TSMC từ Đài Loan để trở thành đối tác gia công chip 5G tầm trung mới nhất của Qualcomm.
Các tập đoàn công nghệ Đài Loan ở thế khó khi phải tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, nhưng không thể từ bỏ những khách hàng lớn ở Trung Quốc.
Huawei chỉ nhận chưa tới 9 triệu chip Kirin 9000 từ TSMC trước khi lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực (15/9), dù đặt hàng 15 triệu chip.
TSMC cảnh báo cuộc đối đầu Mỹ - Trung có thể dẫn tới chi phí trong ngành bán dẫn leo thang khi hai bên đẩy mạnh bảo hộ trong nước.
Các dự án chip do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tìm đến 100 cựu kỹ sư và nhà quản lý của TSMC nhờ hỗ trợ.
Bob Swan, CEO của Intel, tiết lộ công ty đang có dự định ngừng sản xuất chip hoàn toàn, thay vào đó sẽ thuê bên thứ ba.
Nhật định mời TSMC hoặc những nhà sản xuất chip khác tham gia xây dựng nhà máy cung cấp vi xử lý cho các mặt hàng điện tử nội địa.
Gặp khó ở cả mảng thiết bị di động lẫn hạ tầng viễn thông 5G, Huawei vẫn có doanh thu tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
TSMC cho rằng kể cả khi không có Huawei, công ty vẫn không bị ảnh hưởng do có sự bù đắp bởi các đối tác khác.
Các công ty như TSMC chỉ được phép bán chip xử lý cho Huawei trong tối đa 120 ngày tới theo quy định mới của chính quyền Trump.