Các kỹ sư Trung Quốc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để rút ngắn thời gian thiết kế và tăng hiệu quả xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo.
Trong năm nay, Trung Quốc hoàn thành cấu trúc chính của trạm Thiên Cung và thực hiện cuộc chuyển giao phi hành đoàn đầu tiên trên quỹ đạo.
Trạm Thiên Cung 1 đang mất kiểm soát và được dự đoán sẽ rơi tự do xuống Trái Đất trong tháng 3 năm nay.
Trạm Thiên Cung 1 đang rơi mất kiểm soát với hóa chất độc trên tàu có thể đâm xuống một trong những thành phố lớn, trong đó có New York.
Hình ảnh trong lúc rơi của trạm Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn của Trung Quốc lọt vào tầm quan sát của radar ở một đài thiên văn ở Đức.
Trạm Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn của Trung Quốc sắp rơi xuống Trái Đất nhỏ hơn 15 lần so với trạm Mir đâm xuống Thái Bình Dương.
Trung Quốc đang hạ thấp quỹ đạo của trạm Thiên Cung 2 nặng 8,6 tấn, làm dấy lên suy đoán trạm sắp rơi trở lại Trái Đất.
Hai module Vấn Thiên và Mộng Thiên sẽ lần lượt phóng lên quỹ đạo và ghép nối với module trung tâm Thiên Hà, giúp hoàn tất xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc.
Dựa vào những thành tựu ấn tượng trong 5 năm qua, Trung Quốc tự tin đẩy mạnh các sứ mệnh không gian tầm cỡ trong nửa thập kỷ tới.
Sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ, tàu chở hàng Thiên Châu 2 tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3.
Những đột biến do tiếp xúc với bức xạ vũ trụ và vi trọng lực có thể giúp tạo ra các giống mới ưu việt hơn.
Tàu chở người Thiên Châu 14 đưa 3 phi hành gia lên trạm Thiên Cung trong nhiệm vụ 6 tháng để hoàn thành xây dựng tổ hợp trên quỹ đạo.
Tầng lõi tên lửa Trường Chinh 5B rơi xuống Trái Đất, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy trên bầu trời, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.
Một số mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B rơi xuống Trái Đất cuối tuần trước được phát hiện trên đảo Borneo.
Nhiều thí nghiệm nhân giống cây trồng và vi sinh vật đột biến gene trên trạm vũ trụ được Trung Quốc thực hiện để tạo ra các chủng ưu việt hơn.
Quan chức Quân chủng Vũ trụ Mỹ cảnh báo Bắc Kinh đang uy hiếp vị thế thống trị của Washington trên không gian nhờ hàng loạt tiến bộ công nghệ.
Mảnh vỡ từ trạm Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn của Trung Quốc có thể trút xuống các quốc gia châu Âu khi trạm rơi trở lại Trái Đất.
Các chuyên gia xác định những khu vực trạm Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn có nhiều khả năng rơi xuống là châu Âu, Mỹ, Australia và New Zealand.
Khoang chính mang tên Thiên Hà 1 của trạm vũ trụ Trung Quốc dự kiến hoàn thành và phóng năm 2022 được trang bị cánh tay robot đa năng.
Trạm Thiên Cung 2 to bằng chiếc xe buýt một tầng sẽ rơi có kiểm soát xuống Trái Đất vào giữa năm 2019.