Nga xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động trên trạm ISS tới hết năm 2028 trong châu Âu, Canada và Nhật Bản sẽ ở lại trạm đến năm 2030.
Trạm vũ trụ tương lai sẽ có nhà kính và tầng ly tâm để giảm bớt ảnh hưởng của điều kiện không trọng lực.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng cuối năm ngoái rời khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 28/3 và quay về Trái Đất để các kỹ sư nghiên cứu.
MỹMảnh vỡ của thiết bị liên lạc bắn ra từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) di chuyển ở tốc độ 27.358 km/h, tạo thành nhiều vệt sáng trên bầu trời phía bắc California.
MỹNASA lên kế hoạch phát triển một con tàu có thể kéo Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khỏi quỹ đạo và tự hủy khi bay qua khí quyển Trái Đất.
Khoảng 19h42 hôm 6/3, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chỉnh hướng để tránh khỏi đường bay của một vệ tinh quan sát Trái Đất.
Các nhà làm phim Nga hôm 7/3 công bố đoạn phim giới thiệu "The Challenge", bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay trong vũ trụ vào năm 2021.
NASA dự định sử dụng tàu vũ trụ của SpaceX để đưa thêm ít nhất hai phi hành gia Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Tên lửa Falcon 9 đưa tàu Dragon và phi hành đoàn Crew-6 bay lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA lúc 12h34 hôm 2/3 (giờ Hà Nội).
Trạm Thiên Cung sẽ được bổ sung một module nữa có nhiều cổng ghép nối với tàu vũ trụ thay vì cấu trúc chính hình chữ T với 3 module như hiện nay.
Sau quá trình tuyển chọn, các ứng viên nước ngoài sẽ đến Trung Quốc để được đào tạo chuyên sâu về cách sống và làm việc trên trạm vũ trụ.
MỹSpaceX và NASA hủy bỏ vụ phóng tàu chở phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm nay sau khi phát hiện sự cố với tên lửa.
Một con tàu Soyuz không có phi hành đoàn đã cất cánh tới Trạm Vũ trụ Quốc tế vào sáng nay để thay thế tàu vũ trụ bị rò rỉ chất làm mát.
Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos thông báo, vụ rò rỉ chất làm mát của tàu Progress MS-21 là do tác động bên ngoài, không phải lỗi sản xuất.
Tàu chở hàng Progress 82 rời khỏi quỹ đạo cuối ngày 17/2 và bốc cháy trên Thái Bình Dương sau khi bị rò rỉ chất làm mát.
Arab Saudi hôm 12/2 cho biết sẽ cử nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện một nhiệm vụ trên ISS vào năm nay.
Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos chia sẻ những bức ảnh đầu tiên của bộ tản nhiệt bị rò rỉ chất làm mát trên tàu Soyuz ghép nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hôm 13/2.
Lần thứ hai trong vòng hai tháng, tàu vũ trụ của Nga đang neo đậu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) gặp sự cố rò rỉ chất làm mát.
Một phi hành gia NASA và hai nhà du hành của Roscosmos có thể phải ở lại trạm ISS đến tháng 9 năm nay do sự cố rò rỉ chất làm mát trên tàu Soyuz.
Nếu thiệt mạng trên sao Hỏa, phi hành gia có thể trở thành xác ướp tự nhiên và xương vẫn còn lưu lại sau hàng chục triệu năm.