Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in giành được đa số tuyệt đối ghế tại quốc hội, chiến thắng nhờ cách đối phó khủng hoảng Covid-19.
Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố Hàn Quốc bước vào cuộc chiến chống Covid-19, yêu cầu các cơ quan chính phủ "trực chiến" 24/24.
Tổng thống Moon Jae-in hôm 13/2 dự đoán dịch Covid-19 sẽ "sớm biến mất", nhưng ông có lẽ không ngờ virus đang âm thầm lây lan trong một giáo phái.
Đơn kiến nghị trực tuyến yêu cầu luận tội Tổng thống Moon Jae-in vì sai lầm của chính phủ trong đối phó dịch Covid-19 thu hút hơn 400.000 chữ ký.
Hàn Quốc vừa công bố thêm 169 trường hợp dương tính nCoV, đưa tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.146.
Hàn Quốc vừa xác nhận thêm 84 trường hợp dương tính với nCoV, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 977.
Công tố viên Hàn Quốc truy tố lãnh đạo đảng đối lập và 28 nghị sĩ với cáo buộc tấn công, giam người trong vụ ẩu đả tại quốc hội.
Tỷ lệ người Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng từ 41,4% lên 45,5% sau khi Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk từ chức.
Bữa tối Nhà Xanh thết đãi Tổng thống Mỹ gồm món chính là bít tết làm từ bò Mỹ kết hợp những món truyền thống của Hàn Quốc.
Triều Tiên bác tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc về quá trình đàm phán với Mỹ, cho rằng Seoul đang "đánh bóng hình ảnh".
Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh điều tra cáo buộc cảnh sát bao che tội phạm khi hàng loạt phụ nữ trình báo bị bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp trong câu lạc bộ ở Gangnam.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa là sự phản kháng Mỹ và có thể gây khó khăn cho đàm phán hạt nhân.
Triều Tiên cho rằng Mỹ đang muốn làm chậm quá trình hàn gắn mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Tổng thống Moon Jae-in tỏ ý mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư, đề cao cam kết phi hạt nhân hóa của Kim Jong-un.
Tổng thống Mỹ nói rằng ông rất thích gặp lãnh đạo Triều Tiên và khẳng định sẽ không áp thêm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.
Ông Moon Jae-in hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực hơn với các nỗ lực từ phía Mỹ và Hàn Quốc nhằm hướng tới hoà bình lâu dài.
Chuyến thăm Mỹ của ông Moon diễn ra sau khi thượng đỉnh Trump - Kim lần hai không đạt thỏa thuận và đàm phán hạt nhân bị đình trệ.
Giới quan sát cho rằng việc sử dụng nhầm ngôn ngữ của Tổng thống Hàn Quốc là một sai lầm nghiêm trọng trong ngoại giao.
Tổng thống Hàn Quốc thay Bộ trưởng Thống nhất, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán năm ngoái với Triều Tiên.
Tổng thống Moon muốn các cuộc đàm phán Mỹ - Triều sớm nối lại, đồng thời chỉ ra những điểm tích cực của hội nghị thượng đỉnh lần hai.