Tập đoàn Thủy sản Minh Phú dự kiến hoàn tất thương vụ trong năm nay để có vốn mở rộng ra nước ngoài, sau khi được chấp thuận rút niêm yết khỏi sàn TP HCM.
Những con tôm được lột vỏ trắng nõn, lấy sạch chỉ lưng, đem rang lên với một ít lạc (đậu phộng) bóc vỏ giúp có món ăn lạ miệng ngày đầu năm.
Lợi nhuận năm 2014 của công ty gấp 3 lần năm trước.
Việt Nam cùng một số nước trong khu vực đang gặp khó khi đưa tôm vào Mỹ do nhiều lô hàng còn tồn dư lượng kháng sinh cấm.
Sau gần 2 năm nuôi tôm công nghiệp, hàng trăm hộ dân ở Cà Mau rơi vào cảnh nợ nần, phải bỏ đầm.
10 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Nhật tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi đó, hoạt động xuất cá tra vào Mỹ, Trung Quốc liên tục giảm những tháng gần đây.
Đại gia thủy sản dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược sau khi hủy niêm yết. Minh Phú cũng sẽ mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ với giá từ 20.000 - 30.000 đồng.
Thịt tôm ngọt được tẩm vị chua của chanh, cay của tương ớt, khi nướng thơm nức mũi, ăn kèm rau sống thì chẳng chê được.
Năm 2013, lần đầu tiên xuất khẩu tôm đạt trên 3 tỷ USD. Trung Quốc trở thành thị trường thứ ba của Việt Nam khi nhập khẩu gần 350 triệu USD trong 11 tháng.
Năm nay, xuất khẩu tôm vẫn có thể duy trì kim ngạch như năm ngoái, nếu kiểm soát tốt giống, chất lượng…
Hiện công ty có hơn 600 tỷ đồng dành cho việc mua lại số cổ phần này.
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tôm chân trắng Việt sang Mỹ trong tháng đầu năm đạt trên 67,4 triệu USD, tăng 337,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu “ghiền” ăn ốc vào buổi trưa, bạn có thể ghé quán Muối Ớt Xanh. Quán còn có dịch vụ gọi về nhà hoặc văn phòng.
Không nên mua tôm, cua, ghẹ vào các ngày giữa tháng âm lịch vì lúc đó hải sản sẽ không ngon.
Các thương lái không cần kiểm soát chất lượng và kích cỡ tôm thu hoạch mà sẵn sàng gom số lượng lớn, chở bán sang Trung Quốc.
Món trứng hấp đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng theo phong cách của người Nhật hẳn là lựa chọn đầy thuyết phục cho những bữa ăn gia đình ngày thu dịu dàng.
Tôm Việt sang châu Âu (EU) quý III phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 125,7 triệu USD, sau khi giảm liên tiếp trong quý I (giảm 5,2%) và quý II (giảm 1,5%).
Nhiều nước thiếu nguyên liệu chế biến do tôm chết sớm nên Ấn Độ trở thành nguồn cung cấp tôm chân trắng dồi dào cho một số nước, trong đó có Việt Nam.
10 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Australia tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thủy sản Việt Nam được đánh giá có chất lượng tốt, dinh dưỡng cao, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.
Cua ăn hết chất thừa thãi của tôm giúp nguồn nước sạch hơn. Sự kết hợp này giúp ông Lá lãi ròng 600 triệu đồng.