Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam chỉ ra lương tối thiểu giai đoạn 2020-2022 tăng 6%, nhưng do lạm phát nên tiền lương thực tế chỉ tăng 0,7%.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam chỉ ra thực tế phần lớn lao động tiêu hết nhanh khoản rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và về già lại đối mặt khó khăn.
TP HCMMột số nước trên thế giới cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng gần như chỉ Việt Nam cho rút toàn bộ tiền ở bất kỳ thời điểm nào, theo chuyên gia ILO.
Theo ILO, Covid-19 có tác động kéo dài lên thị trường lao động khiến tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức cao ít nhất đến 2023.
Theo ILO, dự kiến năm sau có 205 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp, tăng cao so với mức 187 triệu hồi 2019.
Theo ILO, người lao động tại nhà thường bị trả công thấp hơn so với người ra ngoài làm việc, ngay cả những công việc đòi hỏi kỹ năng cao.
ILO cho biết, do đơn hàng giảm, số công nhân may ở châu Á - Thái Bình Dương bị sa thải, mất việc tạm thời tăng mạnh.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính trong trường hợp tệ nhất, đại dịch có thể khiến 24,7 triệu người mất việc, lớn hơn khủng hoảng tài chính.
Là người đứng đầu Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, tôi thường xuyên nhận đăng ký xin nghỉ phép từ đồng nghiệp, với hàng chục lý do khác nhau.
Với 26 tuần, lao động nữ của Việt Nam có thời gian nghỉ thai sản ở mức tiến bộ, cao nhất ở Đông Nam Á và cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế.
Lương tháng trung bình của người lao động Việt Nam ở mức 3,8 triệu đồng, chỉ cao hơn Lào, Campuchia và bằng một nửa so Thái Lan, bằng 1/12 của Singapore.
Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chỉ 1/3 lực lượng lao động ở Việt Nam làm việc tại khu vực chính thức, trong đó nhân lực ngân hàng, công nghệ, bất động sản... hưởng lương cao nhất.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc - Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần có cách hiểu đúng về so sánh năng suất lao động của 15 người Việt mới bằng một người Singapore.
Lao động chưa qua đào tạo, thiếu kỹ năng mềm khiến năng suất lao động của người Việt Nam rơi vào mức thấp nhất châu Á - Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/5 so với Malaysia và 1/15 so với Singapore.
Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động cho rằng nên tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 trên cơ sở mục tiêu GDP và lạm phát.
Nghiên cứu của ILO cho thấy năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất châu Á - Thái Bình Dương.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người nghỉ hưu trong độ tuổi 35-50 chiếm trên 30%. Tuổi nghỉ hưu sớm và thời gian hưởng lương hưu dài là một trong những nguyên nhân khiến quỹ bảo hiểm đứng trước nguy cơ cạn kiệt.
Báo cáo của ILO cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên cao gấp 3 lần thống kê chung trong độ tuổi lao động.
> Kế toán trưởng thất nghiệp hàng loạt
Hiện Việt Nam có tới 15% dân số là người khuyết tật nhưng không có việc làm và thu nhập ổn định.
> Người khuyết tật dìu nhau vào đời
> Nữ doanh nhân Việt Kiều vì người khuyết tật
Dựa trên số liệu năm 2011 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), CNBC đưa ra danh sách các quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
>10 nghề lương bạc tỷ dành cho người hướng nội
>10 việc làm kém hấp dẫn nhất tại Mỹ