Hài cốt 5.000 năm tuổi của người phụ nữ hỏng răng ĐứcHàm răng mòn nghiêm trọng của người phụ nữ thời Đồ Đá mới hé lộ chế độ ăn gồm nhiều đồ xơ và cứng, trong đó có các loại hạt.
Hàng chục mũi tên 6.000 năm tuổi phát lộ do băng tan Na UySố lượng lớn mũi tên có niên đại từ thời Đồ Đá đến thời Trung Cổ lộ ra khi băng trên đỉnh núi tan chảy gây bất ngờ cho giới nghiên cứu.
Cách người tiền sử bảo quản tủy xương Người thời Đồ Đá cũ (cách đây khoảng 400.000 năm) biết cách giữ lại xương động vật còn nguyên da trong khoảng hai tháng để làm đồ ăn dự trữ.
Phát hiện răng người 8.500 năm tuổi dùng làm trang sức Thổ Nhĩ KỳNhững chiếc răng có độ mòn trên bề mặt được cho là của người khoảng 30 - 50 tuổi, đục lỗ nhỏ để làm vòng cổ hoặc vòng tay.
Khai quật khu dân cư 8.000 năm tuổi Trung QuốcCác nhà khoa học tìm được nhiều cổ vật như rìu đá và dụng cụ đi săn tại khu dân cư thuộc nền văn hóa Bành Đầu Sơn.
Giải mã công cụ đá hai triệu năm tuổi IsraelNghiên cứu mới cho thấy người cổ đại chế tạo những khối cầu đá với kích thước vừa tay để đập vỡ xương động vật lấy tủy.
Hài cốt 2.800 năm của công chúa cổ đại PhápCác nhà khảo cổ học tìm thấy hài cốt được cho là một công chúa cổ đại mang trang sức kết từ hạt thủy tinh xanh, trong quan tài gỗ sồi.
Phát hiện vòng tròn hố sâu 4.500 năm tuổi gần Stonehenge AnhVòng tròn đường kính gần 2 km gồm ít nhất 20 chiếc hố lớn, thể hiện kỹ thuật xây dựng ấn tượng của thời Đồ Đá mới.
Phục dựng khuôn mặt người đàn ông sống cách đây 8.000 năm Thụy ĐiểnChân dung người đàn ông khoảng 50 tuổi với tóc ngắn và mắt xanh lam được dựng lại từ hộp sọ bị khuyết hàm.
Công cụ 40.000 năm tuổi bằng ngà voi ma mút Các nhà khoa học phát hiện mảnh ngà voi bí ẩn tìm thấy tại Đức là công cụ dùng để chế tạo dây thừng thời Đồ Đá cũ.
Ngôi lều cổ đại trong hình khắc 13.800 năm tuổi Những hình khắc từ cuối thời Đồ đá miêu tả hình ảnh bảy ngôi lều có thể là tranh trừu tượng cổ nhất về nơi cư ngụ của con người thuở xa xưa.
Ngôi mộ 6.600 năm hé lộ khoảng cách giàu nghèo thời Đồ Đá Ba LanChủ nhân một số ngôi mộ có chế độ ăn chứa giàu thịt và được chôn cùng nhiều đồ trang sức hơn những ngôi mộ khác trong nghĩa trang tiền sử.
Kỹ thuật làm mềm ngà voi bí ẩn cách đây 12.000 năm NgaCác nhà khoa học chưa rõ người thời Đồ Đá sử dụng phương pháp nào để khiến ngà voi trở nên mềm như đất nặn.
4.300 mặt dây đeo bằng răng nai sừng tấm chôn trong mộ cổ NgaRăng nai sừng tấm Á Âu được dùng làm vật trang trí và mang ý nghĩa quan trọng với cư dân trên hồ Onega 8.200 năm trước.
'Venice thời Đồ Đá' của Trung Quốc sụp đổ như thế nào? Thành phố Lương Chử với hệ thống kênh nước phức tạp tồn tại cách đây hơn 5.000 năm có thể diệt vong do biến đổi khí hậu.
Phục dựng gương mặt người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm Thụy ĐiểnChuyên gia mất 350 tiếng để chế tạo bản mô phỏng và khắc họa đường nét, biểu cảm khuôn mặt của người phụ nữ 30 tuổi thời Đồ Đá.
Phục dựng gương mặt người phụ nữ 5.700 năm trước Các nhà nghiên cứu tái tạo lại gương mặt của người phụ nữ 40 tuổi sống ở Malaysia ngày nay từ hộp sọ gần như nguyên vẹn.
Phát hiện thỏi sáp màu 10.000 năm tuổi ở Anh Thỏi sáp màu bằng đất son dài 22 mm giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cuộc sống thời Đồ đá giữa.
Kỹ thuật giảm chấn trên mũi tên thời Đồ đá Đường rãnh trên mũi tên đá thời cổ đại giúp chúng ít bị vỡ khi va chạm, được coi là bước đột phá công nghệ thời Đồ đá.
Phát hiện dấu tích người tiền sử ở thung lũng An Khê Đoàn khảo cổ học Việt Nam và Nga tìm thấy nhiều cổ vật thuộc thời kỳ Đồ đá ở thung lũng An Khê, Gia Lai, có thể hé lộ thông tin giá trị về đời sống người tiền sử.