Gia LaiĐỗ Thị Thu Hiền, cựu kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam của tỉnh, bị tuyên 20 năm tù vì lấy hơn 4 tỷ đồng của quỹ chống dịch để mua đất, xây nhà.
Gia LaiÔng Rơ Châm Laoh, Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh, bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để cấp dưới lập khống chứng từ, chiếm đoạt tiền ngân sách.
Đại biểu Huỳnh Thanh Sang đề nghị không bỏ án tử hình với tội phạm tham ô nhằm đảm bảo tính răn đe và tạo áp lực buộc khắc phục hậu quả, do đây là bước ngoặt cuối cùng, "không nộp là chết".
Lê Minh Luân, cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng, cờ bạc nợ nhiều người nên chỉ đạo hai cấp dưới hạch toán khống, lấy của nhà băng gần 14 tỷ đồng.
Bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng người "táng tận lương tâm" sản xuất thuốc giả có thể khiến cả loạt người mất mạng phải bị xử lý thích đáng, việc bỏ mức án cao nhất tới tử hình là "bất công".
Lê Minh Luân, cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chỉ đạo 2 cấp dưới lập hạch toán khống, rút gần 14 tỷ đồng của nhà băng để trả nợ, chơi cá cược trên web.
An GiangNgô Hoàng Thăng, 33 tuổi, bị cáo buộc tạo hiện trường giả, hoang báo vụ mất trộm để chiếm đoạt 150 triệu đồng của công ty.
TP HCMLê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng, Phó Ban quản trị chung cư Golden Mansion, bị cáo buộc sử dụng trái phép hơn 22 tỷ đồng của cư dân từ quỹ bảo trì.
TP HCMNguyễn Thị Tuyết Nga khai khi là nhân viên thu phí tại Bệnh viện Thủ Đức đã lấy 8,2 tỷ đồng để kinh doanh quần áo, trong đó dùng 6,9 tỷ chạy quảng cáo.
TP HCMKiều Trần Kiên khi công tác tại Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn đã lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thu tiền lệ phí đăng ký xe để chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền bị tạm giam với cáo cuộc đã lập khống chứng từ mua bán vàng để tham ô tài sản và là bị can thứ 7 liên quan đến vụ án tại SJC.
Theo các chuyên gia luật, bỏ án tử hình với 8 tội danh theo đề xuất của Bộ Công an không làm giảm tính răn đe của pháp luật mà còn nhân đạo, tăng hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát.
Hà NộiBùi Nam Phương bị xác định lợi dụng vai trò trưởng kho, chỉ đạo cấp dưới bán thanh lý 56 xe máy điện lấy gần 600 triệu đồng chi tiêu riêng.
Trung QuốcHiệu trưởng Triệu Mạnh Tỏa bị cáo buộc biển thủ 4,2 triệu tệ (15 tỷ đồng) tiền ăn trưa của học sinh, giảm thịt để thay bằng món chay hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có Nhận hối lộ, Tham ô tài sản, Gián điệp, Vận chuyển trái phép chất ma túy...
Ông Hồ Vũ Bảo, cựu phó giám đốc Sở Nội vụ, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để cấp dưới tham ô hơn 2,1 tỷ đồng.
Nguyễn Hồng Nhi, 39 tuổi, lợi dụng quyền hạn kế toán trưởng của trường tiểu học, lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng để xây nhà mình.
TP HCMNguyễn Hoàng Kim Vy, cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, bị phạt 20 năm tù vì chỉ đạo cấp dưới tất toán sổ tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng của khách, lấy tiền trả nợ.
TP HCMTrong hơn 20 phút nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan khẩn cầu tòa giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh, thấy xấu hổ khi bị nói tham ô tài sản.
TP HCMVKS cho rằng không thể giao 1.121 mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan cho một mình SCB xử lý, mà phải có sự phối hợp của cơ quan thi hành án, Bộ Công an... để thu hồi tài sản.