Ngày 9/4, Bùi Nam Phương (42 tuổi, cựu trưởng kho thành phẩm và phụ tùng, thuộc Phòng Logistic Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Tham ô tài sản, theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bùi Nam Phương tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Phương ký hợp đồng với Công ty Vinfast để đảm nhiệm chức vụ trên từ tháng 8/2020, với nhiệm vụ quản lý, điều hành các kho tại Hải Phòng, Bình Dương và Hà Nội (kho Ngọc Hồi). Làm việc dưới sự quản lý của Phương là Nguyễn Văn Quang, 35 tuổi, nhân viên phụ trách kho phụ tùng và kho thành phẩm tại kho Ngọc Hồi.
Đầu năm 2022, Công ty Vinfast ra chương trình thanh lý xe máy điện đã qua sử dụng cho toàn bộ các cán bộ, nhân viên trong công ty. Phương bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Trưởng kho của Công ty Vinfast nên đã lên kế hoạch phạm tội.
Cáo trạng xác định, Phương liên hệ lãnh đạo thuộc Phòng Kinh doanh (phụ trách việc thanh lý xe máy điện của công ty) đề xuất xin thanh lý 2 lô tổng số là 56 xe trong kho Ngọc Hồi. Lãnh đạo này chưa đồng ý, do cần báo cáo phê duyệt của Phó tổng giám đốc.
Tuy nhiên, Phương vẫn tự ý chỉ đạo Nguyễn Văn Quang 4 lần làm thủ tục xuất kho tổng cộng 56 xe máy điện, đi qua bộ phận bảo vệ ca trực ra khỏi kho của công ty.
Số xe này được Phương bán cho một người ở Thạch Thất (Hà Nội) với giá 569 triệu đồng, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Người này đã bán xe cho nhiều khách lẻ, không nhớ hết thông tin. Hiện, cơ quan điều tra không thu hồi được các xe.
Tháng 11/2022, sau khi công ty kiểm tra kho đã phát hiện sự việc, yêu cầu khắc phục hậu quả theo giá thanh lý. Phương chỉ trả được 200 triệu đồng nên bị tố giác với công an. Hiện bị cáo đã khắc phục đủ số tiền theo yêu cầu của công ty.
Nhà chức trách xác định người mua xe máy điện không biết đây là tài sản do Phương phạm tội mà có, nên không đề cập xử lý. Quang không trao đổi, thỏa thuận, ăn chia với Phương; thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp nhưng không biết người này có mục đích chiếm đoạt tài sản, nên cũng không bị truy cứu trách nhiệm.
Hải Thư