Baidu, Alibaba và Tencent là cái tên thống trị thị trường Internet Trung Quốc và đủ quyền lực để quyết định người thắng kẻ thua trong cuộc chiến khởi nghiệp.
Công ty có tên Fenqile, sở hữu một trang mua sắm mà các sinh viên đại học có thể mượn tiền để mua hàng trả góp.
Đại gia thương mại điện tử đã phải nhường chỗ cho người đồng hương – Tencent khi vốn hóa giảm hơn 140 tỷ USD trong 10 tháng qua.
Được kỳ vọng giúp tăng cường minh bạch, chống rửa tiền và giảm rủi ro thanh toán, song các biện pháp này cũng khiến ngành thương mại điện tử tại đây khó phát triển.
Trong cuộc chiến giữa những ứng dụng chia sẻ chuyến đi, ai thành công hơn trong việc huy động vốn sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng.
Patrick Liu (Liu Chunning) đã bị cảnh sát tạm giữ do liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng trong thời kỳ làm việc tại Tencent.
Hàng nghìn nhân viên của một công ty có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đứng xếp hàng phía ngoài tòa nhà làm việc từ sáng sớm để nhận phong bao may mắn của ông chủ.
Công ty Internet của Trung Quốc muốn đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng và nghiên cứu trí thông minh nhân tạo sau khi vượt 34% mức lãi được các chuyên gia dự đoán.
Ma Huateng, Chủ tịch Tập đoàn Tencent đã trở người giàu nhất Trung Quốc hôm qua, khi cổ phiếu hãng cung cấp các dịch vụ trên Internet nhảy vọt.
Trong khi các dịch vụ lưu trữ trực tuyến khác hiện chỉ “cho không” mức dung lượng chuẩn 10 GB, hãng Tencent của Trung Quốc vào năm 2014 sẽ cung cấp 10 TB miễn phí cho người dùng khắp toàn cầu.
Mức vốn hóa của Tencent Holdings vượt 100 tỷ USD sau gần một thập kỷ niêm yết, nhờ khai thác triệt để sự bùng nổ game online và dịch vụ chat tại Trung Quốc.
Đứng đầu danh sách của 24/7 Wallst là hãng viễn thông China Mobile, theo sau là hàng loạt ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn nhất nước này như ICBC, Bank of China hay Ping An.
> 10 thương hiệu nổi tiếng nhất tại Mỹ 2012
> 10 thương hiệu Mỹ có lịch sử lạ lùng nhất
Không loại trừ những nhà sáng lập VNG đã nhắm vào việc xây dựng mô hình rập khuôn và bán lại cho Tencent khi được giá.
Nhà kinh doanh mạng xã hội trong nước chưa biết cách biến vài triệu lượt truy cập mỗi tháng thành tiền, thị trường xuất hiện những gương mặt mới đến từ Trung Quốc.