Triều Tiên ra mắt tên lửa mới, có thể là ICBM dùng nhiên liệu rắn, trong lễ duyệt binh ban đêm ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm ngày thành lập quân đội.
Quân đội Mỹ nhận định nước này sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân và ICBM hơn Trung Quốc, song thua về số lượng bệ phóng trên đất liền.
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước New START khi từ chối cho phép các hoạt động thanh tra trên lãnh thổ nước này.
Lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh phát triển ICBM mới và tăng tốc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó Mỹ và đồng minh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đầu tiên sẽ được triển khai chiến đấu từ năm 2023.
Ấn Độ thông báo thử thành công tên lửa xuyên lục địa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khi căng thẳng biên giới với Trung Quốc gia tăng.
Quan chức Nga cho biết Moskva sẽ tăng số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lên 8 trong năm 2023, so với 4 vụ năm 2022
Triều Tiên thông báo thử nghiệm "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" để phát triển vũ khí chiến lược mới, dưới sự chỉ đạo của ông Kim Jong-un.
Ông Kim xuất hiện cùng con gái trong một buổi chụp ảnh chung với những người tham gia vụ phóng thử ICBM hồi giữa tháng của Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố mục tiêu cuối cùng của nước này là sở hữu lực lượng hạt nhân chưa từng có và mạnh nhất thế giới.
Hàn Quốc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm xa L-SAM có tính năng tương tự THAAD của Mỹ, diệt mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo.
Tàu khu trục Maya và Haguro của Nhật diễn tập phóng tên lửa đánh chặn SM-3, hạ mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển.
Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an ra tuyên bố chung lên án loạt vụ Triều Tiên thử tên lửa, chỉ trích Nga và Trung Quốc cản trở điều này.
Tên lửa Hwasong-17 Triều Tiên phóng thử ngày 18/11 có tầm bắn khoảng 15.000 km, là ICBM đặt trên bệ phóng di động và dùng nhiên liệu lỏng lớn nhất thế giới.
Triều Tiên gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là "con rối của Mỹ" sau khi ông lên án nước này phóng ICBM.
Tiêm kích F-15J Nhật Bản xuất kích khẩn để theo dõi tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên và quay được vệt khói khi quả đạn lấy độ cao.
Nhà Trắng nói ICBM được Triều Tiên thử nghiệm không phải mối đe dọa với lãnh thổ Mỹ, nhưng vẫn bày tỏ lo ngại về tiến bộ của Bình Nhưỡng.
Nga cho rằng Mỹ đang thử thách lòng kiên nhẫn của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng bị nghi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa nhằm gửi thông điệp phô diễn sức mạnh quân sự với Mỹ và đồng minh, nhưng nguy cơ "lợi bất cập hại", theo chuyên gia.
Mỹ kêu gọi tất cả quốc gia thực thi biện pháp trừng phạt với Triều Tiên vì "vi phạm nghị quyết" của Hội đồng Bảo an LHQ khi phóng ICBM.